Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/04/2023 19:55 GMT+7

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng nhằm lựa chọn logo chính thức sử dụng trong các hoạt động, ấn phẩm truyền thông của Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng.

Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ (T.Ư Đoàn) vừa phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm lựa chọn logo chính thức sử dụng trong các hoạt động, ấn phẩm truyền thông của Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng.

Thông qua việc triển khai cuộc thi thiết kế biểu trưng nhằm tăng cường tuyên truyền về giải thưởng và các hoạt động kỷ niệm 20 năm triển khai giải thưởng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi được triển khai rộng rãi, nhằm thu hút đông đảo các cá nhân trong và ngoài nước tham gia, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, khoa học, khách quan.

Phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

DƯƠNG TRIỀU

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong nước và ngoài nước. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp, đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật. Cuộc thi không hạn chế độ tuổi, số người và số lượng bài dự thi.

Thể hiện khát vọng chinh phục khoa học công nghệ

Theo ban tổ chức, nội dung biểu trưng thể hiện được tinh thần, nội dung của Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng như: thể hiện phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Biểu trưng cần thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo, khát vọng chinh phục khoa học công nghệ của các tài năng trẻ; từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh thiếu nhi Việt Nam.

Bên cạnh đó, biểu trưng cũng cần thể hiện được sự kết nối giữa tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các tài năng trẻ đạt giải thưởng và giữa các tài năng trẻ với nhau để hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ, tạo thêm nhiều giá trị mới cho cộng đồng xã hội và cho đất nước.

Biểu trưng chính thức của giải thưởng sẽ được công bố trên một số kênh thông tin đại chúng, nền tảng số, được chính thức sử dụng cho tất các cả hoạt động của giải thưởng.

Thời gian tổ chức cuộc thi: từ ngày 15.4 - 15.8.2023. Cụ thể: thời hạn tiếp nhận bài dự thi: từ ngày 15.4 - 15.7.2023. Thời gian chấm bài dự thi: trước ngày 5.8; công bố kết quả cuộc thi trước ngày 15.8.

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp về địa chỉ: tainangtrecytast@gmail.com (tiêu đề thư điện tử ghi rõ: "Tham dự cuộc thi Sáng tác biểu trưng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.