Phát động cuộc thi viết, vẽ 'Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/11/2023 15:00 GMT+7

Cuộc thi "Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển" dành cho học sinh tiểu học và THCS trên cả nước, nhằm tạo thêm sân chơi kiến thức bổ ích về chủ đề Tổ quốc Việt Nam, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Ngày 13.11, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Hội đồng Đội T.Ư và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức cuộc thi viết, vẽ "Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển" dành cho các em học sinh trong cả nước.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Phát động cuộc thi viết, vẽ 'Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển' - Ảnh 1.

Các họa sĩ nhí Trường tiểu học Chu Văn An chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi.

QUANG TRƯỜNG

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được phát động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh (15.6.1949 - 15.6.2024), 25 năm thành lập và hoạt động Quỹ học bổng Vừ A Dính (5.3.1999 - 5.3.2024) và 10 năm thành lập CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" (1.8.2014 - 1.8.2024).

Cuộc thi nhằm tạo thêm sân chơi kiến thức bổ ích về chủ đề Tổ quốc Việt Nam mến yêu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, yêu từng tấc đất mà cha ông đã gìn giữ, dựng xây; ước mơ xây dựng quê hương tươi đẹp và quyết tâm bảo vệ, giữ gìn biển đảo, gìn giữ chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận những đóng góp của Quỹ học bổng Vừ A Dính đối với công tác chăm lo học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo trong gần 25 năm qua.

Phát động cuộc thi viết, vẽ 'Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển' - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao thư cảm ơn của Quỹ học bổng Vừ A Dính đến Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) nơi phát động cuộc thi

QUANG TRƯỜNG

Đối tượng dự thi là tất cả học sinh các trường tiểu học và THCS, các câu lạc bộ, đội nhóm, cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi trong toàn quốc. Các cá nhân và các tập thể có thể tham gia 1 hoặc cả 2 nội dung của cuộc thi là viết và vẽ.

Thi viết gồm hai phần (trắc nghiệm và tự luận): phần thi trắc nghiệm là 25 câu hỏi, là một cuộc hành trình bằng kiến thức và sự hiểu biết của các em về vùng núi, biển và hải đảo Việt Nam, là cuộc hành trình đến các tỉnh, thành của đất nước với những địa danh, di tích lịch sử văn hóa nổi bật.

Trong cuộc hành trình này sẽ có 4 điểm dừng chân đặc biệt, gắn với hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" là Điện Biên, Hà Nội, Khánh Hòa và TP.HCM.

Thi vẽ: tác phẩm dự thi thể hiện tình cảm và ước mơ của học sinh về bản làng quê hương đổi mới, về thiên nhiên tươi đẹp và về biển đảo Tổ quốc Việt Nam.

Thời gian nhận bài dự thi từ 15.11.2023 - 25.1.2024.

Các thông tin liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; Báo điện tử www.thieunien.vn và các trang fanpage của Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.