Phạt nữ sinh cởi đồ vì nói xấu hiệu trưởng

30/11/2017 19:05 GMT+7

Giáo viên tại một trường học ở Ấn Độ đã phạt các em học sinh phải cởi đồ vì tội nói xấu hiệu trưởng, theo Hindistantimes .

Vụ việc xảy ra tại Trường nữ sinh Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, thuộc bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ). Hai trợ giảng và một giáo viên đã phát hiện mẩu giấy viết có nội dung nói xấu hiệu trưởng nhà trường của học sinh, vì vậy họ đã phạt 88 nữ sinh lớp 6 và lớp 7 phải cởi đồ trước lớp.

Các em học sinh sau đó đã trình bày sự việc cho Hội sinh viên All Sagalee, và hội này liền báo cảnh sát. Cảnh sát cho biết hình phạt này có tính chất nhục mạ người khác.

“Các nữ sinh, phụ huynh và 3 giáo viên sẽ bị triệu tập để điều tra”, đại diện cơ quan điều tra Tumme Amo nói.


Sốc với hình ảnh dạy trẻ hút thuốc

Cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã bị sốc khi lan truyền hình ảnh một cậu bé chỉ vài tuổi đã cầm điếu thuốc và ‘phì phèo’ như người lớn. Vấn đề là chính người thân trong gia đình đã dạy em hút thuốc.

“Các giáo viên đã không nói trước với phụ huynh của các em về hình phạt này”, Chủ tịch Hội sinh viên Nabam Tado nói.

“Cách phạt một học sinh thể hiện thái độ, nhân cách, trách nhiệm của người giáo viên. Bắt học sinh cởi đồ là vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và làm tăng nguy cơ lạm dụng trẻ”, một nhà chức trách nói.

Hình phạt bị lên án là “kinh tởm”, sỉ nhục phẩm giá của các em, trái với luật pháp và hiến pháp Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.