Phép màu tại Philippines: Em bé được cứu sống gần 60 giờ sau lở đất

10/02/2024 09:04 GMT+7

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công một em bé sau gần 60 giờ sau trận lở đất lớn tại một ngôi làng ở miền nam Philippines.

Trận lở đất xảy ra do mưa lớn tại làng Masara, tỉnh Davao de Oro trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines vào đêm 6.2. Đội cứu hộ đã dốc hết sức và phải đào đất bằng tay với hy vọng tìm thấy người sống sót.

Phép màu tại Philippines: Em bé được cứu sống gần 60 giờ sau lở đất- Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ ẵm em bé được cứu sau gần 60 giờ sau trận động đất

AFP

Trong ngày 9.2, phép màu xuất hiện khi đội cứu hộ tìm thấy bé gái còn sống dưới lớp đất, AFP dẫn lời một quan chức thuộc cơ quan giảm thiểu thiệt hại thiên tai cho hay. Hơn 100 người mất tích và ít nhất 15 người khác đã thiệt mạng sau trận lở đất.

"Thật là một phép màu. Điều đó mang thêm hy vọng cho đội cứu hộ. Sức chịu đựng của những đứa bé thường kém hơn người lớn nhưng đứa trẻ này vẫn sống sót", ông Edward Macapili của cơ quan nói trên nói, cho biết thêm rằng đội cứu hộ trước đó nghĩ rằng đứa trẻ đã chết.

Một đoạn video quay cảnh nhân viên cứu hộ ẵm đứa trẻ mặt mày đầy bùn và khóc được chia sẻ lên Facebook. "Chúng ta có thể thấy qua những bài đăng trên mạng xã hội là đứa trẻ không có thương tích nào", ông Macapili nói, cho biết đứa bé đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Phép màu tại Philippines: Em bé được cứu sống gần 60 giờ sau lở đất- Ảnh 2.

Bé gái được đưa đến cơ sở y tế để điều trị

AFP

Theo số liệu chính thức, trận lở đất đã phá hủy nhiều ngôi nhà và chôn vùi 3 xe buýt và một xe đón công nhân tại ngôi làng khai thác vàng. Ít nhất 15 người thiệt mạng và 31 người bị thương.

Đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian và thời tiết với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong lớp bùn đất dày trong khi mưa tiếp tục rơi tại khu vực trong ngày 9.2.

Các phương tiện hạng nặng có sẵn tại hiện trường nhưng đội cứu hộ phải đào tay tại nơi nghi có người bị chôn vùi. Chó đánh hơi cũng được đưa đến để tìm kiếm.

Phép màu tại Philippines: Em bé được cứu sống gần 60 giờ sau lở đất- Ảnh 3.

Hiện trường vụ lở đất vào hôm 7.2

AFP

Philippines thường xuyên xảy ra các trận lở đất do địa hình đồi núi và hay có mưa lớn, bên cạnh tác động từ hoạt động phá rừng, khai thác khoáng sản. Vùng Mindanao đã có mưa lớn trong vài tuần qua, gây ra hàng chục vụ lở đất và ngập lụt, khiến hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các trại sơ tán.

Hàng trăm người dân từ Masara và 4 ngôi làng kế bên đã sơ tán vì lo có thêm lở đất. Toàn bộ trường học trong vùng đều đóng cửa.

Ông Macapili cho biết khu vực xảy ra thảm họa mới nhất từng được tuyên bố là vùng cấm xây dựng sau các trận lở đất hồi năm 2007 và 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.