Phi công, tiếp viên Ấn Độ có thể bị cấm dùng nước hoa trên chuyến bay

02/10/2023 15:54 GMT+7

Văn phòng Tổng giám đốc Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), vốn quản lý ngành hàng không nước này, gần đây đề xuất cập nhật điều luật liên quan đến chất cồn, theo đó bổ sung nước hoa vào danh sách 'chất cấm'.

Phi công, tiếp viên Ấn Độ có thể bị cấm dùng nước hoa trên chuyến bay  - Ảnh 1.

Tiếp viên hàng không Ấn Độ có thể không được sử dụng nước hoa nếu đề xuất mới được thông qua

AFP/GETTY

Bên cạnh bia rượu, điều luật hiện hành trong ngành hàng không dân dụng Ấn Độ đã liệt kê một số sản phẩm mà phi công, tiếp viên hàng không bị cấm sử dụng trên các chuyến bay, trong đó có nước súc miệng.

Tuy nhiên, trong đề xuất cập nhật mới, DGCA đã mở rộng danh sách "cấm" bao gồm cả nước hoa, hoặc bất kỳ sản phẩm nào chứa cồn. Lý do là việc sử dụng những sản phẩm này có thể dẫn đến kết quả dương tính trong lúc kiểm tra hơi thở trước khi vô kíp trực.

Trong khi nước hoa có thể chứa chất cồn, vẫn chưa rõ liệu xức nước hoa trên cơ thể có khả năng làm lệch kết quả kiểm tra độ cồn hay không.

Quy định về các biện pháp an toàn hàng không đã được DGCA phê chuẩn tháng 8.2015. Đề xuất bổ sung đang trong giai đoạn thu thập ý kiến công chúng cho đến ngày 5.10.

Lâu nay, tình trạng phi công say xỉn đôi khi đã trở thành vấn đề trong ngành hàng không.

Năm 2018, phi công Katsutoshi Jitsukawa của Hãng Japan Airlines đã lãnh án tù 10 tháng sau khi kết quả kiểm tra độ cồn lúc máy bay cất cánh cao gấp 9 lần so với mức cho phép.

Đến năm 2019, phi công Gabriel Lyle Schroeder của Hãng Delta bị áp giải khỏi buồng lái trong lúc máy bay đang sẵn sàng rời phi trường vì bị phát hiện say rượu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.