'Phiên chợ Tết 0 đồng' giúp người nghèo ngay tại trường chuyên của các cựu học sinh

Cù Hiền
Cù Hiền
16/01/2023 18:32 GMT+7

"Phiên chợ Tết 0 đồng" có 18 gian hàng với gần 8.500 gói hàng (tổng giá trị gần 600 triệu đồng) và đều được bán với giá....0 đồng cho người nghèo sắm Tết.

Ngày 15.1, ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2022, khi người người, nhà nhà bận rộn đi sắm Tết trong các siêu thị thì tại khuôn viên trường THPT Chuyên Thái Bình cũng có một "Phiên chợ Tết 0 đồng", người mua không mất tiền khi đến đây mua sắm.

Những quầy hàng bày bán đều là những mặt hàng thiết yếu

ctv

"Phiên chợ Tết 0 đồng" là sáng kiến của tập thể Hội Cựu học sinh Chuyên Thái Bình thực hiện từ năm 2019 tại Hà Nội, nay đã được nhân rộng. Đây là lần đầu tiên phiên chợ được tổ chức tại trường THPT Chuyên Thái Bình.

Chăm chú chọn cho mình những phần thực phẩm ưng ý, chị Phan Thị Hằng (trú tại H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xúc động cho biết, mấy năm dịch bệnh bùng phát khiến gia đình chị thực sự khó khăn. Được phát phiếu tham dự phiên "Phiên chợ Tết 0 đồng", cầm trên tay những phần quà ý nghĩa, chị Hằng bày tỏ lòng cảm ơn đến ban tổ chức và các nhà hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ người nghèo.

Mọi người xếp hàng vào nhận quà

ctv

Bà Vũ Thị Hoa, cựu thanh niên xung phong (trú tại xã Vũ Đông, TP.Thái Bình) xúc động khi nhận được túi đồ do tình nguyện viên là học sinh trường THPT Chuyên Thái Bình chọn giúp gồm: gạo, dầu ăn, phích nước...

Bà Hoa cho biết, gia đình bà là hộ nghèo của xã nên được tham gia "Phiên chợ Tết 0 đồng". Tại đây, bà nhận được những món quà thiết thực và đầy ý nghĩa.

“Tôi cảm ơn ban tổ chức đã sáng kiến mô hình Chợ Tết 0 đồng hỗ trợ những người khó khăn như chúng tôi. Đây là món quà thực sự ý nghĩa, giúp gia đình tôi đón một cái Tết Nguyên đán đủ đầy”, bà Hoa nói.

"Phiên chợ Tết 0 đồng" có 18 gian hàng bày gần 8.500 suất hàng, mỗi suất trị giá tối thiểu 50.000 đồng (tổng giá trị gần 600 triệu đồng) gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 như: bánh chưng, bánh mứt, kẹo, nước ngọt, trái cây; các nhu yếu phẩm gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, măng, miến, nấm hương, mộc nhĩ, hành, tỏi ...đồ gia dụng, quần áo, chăn màn, phích nước...

Khoảng 800 khách hàng là người nghèo, khó khăn, học sinh nghèo, bệnh nhân, người già neo đơn... ở các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình sẽ được mua các mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng tại phiên chợ.

Mỗi phiếu mua được tối đa 10 mặt hàng, giá trị tối thiểu từ 50.000 đồng trở lên tại tất cả các quầy hàng.

Ở "Phiên chợ Tết 0 đồng", không có sự ban phát hàng hoá, thay vào đó là những yêu thương trao gửi đến các hộ dân nghèo

ctv

Ông Chu Quốc Hoàn, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái Bình, Trưởng ban tổ chức "Phiên chợ Tết 0 đồng", cho biết với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, mỗi người đến đây đã được tặng trước đó 1 thẻ "VISA" có hạn mức để mua 10 gói hàng bất kỳ. Trên thẻ sẽ có 10 ô mua hàng giá 0 đồng tương ứng với 10 gói hàng (mỗi gói hàng có giá trị tối thiểu 50.000 đồng, không giới hạn giá trị tối đa).

Cảnh mua - bán tấp nập, ai nấy đều hứng khởi, miệng nở nụ cười tươi

ctv

Khi đi mua hàng, khách hàng sẽ phải đưa thẻ mua hàng cho các chủ gian hàng để đánh dấu số hàng hoá họ đã nhận ở gian hàng đó. Khi thẻ đã được đánh dấu hết 10 ô quà, đại diện của gian hàng đó sẽ thu lại thẻ lại.

Tham gia công tác tổ chức "Phiên chợ Tết 0 đồng" từ sáng sớm, thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Bình, xúc động chia sẻ: "Mỗi suất quà tuy giá trị không cao nhưng đây chính là tấm lòng thơm thảo của các cựu học sinh cùng các mạnh thường quân, nhằm chung tay hỗ trợ bà con vượt qua thời điểm khó khăn. Qua phiên chợ và các hoạt động cộng đồng khác, tôi tự hào về các cựu học sinh học giỏi, khác biệt và luôn hướng về cộng đồng của trường THPT Chuyên Thái Bình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.