Philippines và Mỹ đang tuần tra chung ở Biển Đông

03/01/2024 19:30 GMT+7

Hôm nay (3.1), quân đội Philippines thông báo nước này và Mỹ đã khởi động sứ mệnh tuần tra chung kéo dài 2 ngày ở Biển Đông, theo Reuters.

Philippines và Mỹ đang tuần tra chung ở Biển Đông- Ảnh 1.

Tướng Romeo Brawner, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines tại một cuộc họp báo

REUTERS

Quân đội Philippines cho biết tổng cộng có 4 tàu thuộc Hải quân Philippines và 4 tàu thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ.

INDOPACOM điều động 1 tàu sân bay, 1 tàu tuần duyên và 2 khu trục hạm tham gia hoạt động với phía Philippines. Chưa rõ các loại tàu của Philippines góp mặt trong đợt này.

Chưa rõ vị trí cũng như phạm vi vùng biển diễn ra hoạt động tuần tra chung trong đợt mới nhất.

Tướng Romeo Brawner, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết đây là lần thứ hai Mỹ và Philippines tổ chức tuần tra chung tại Biển Đông, sau lần đầu tiên diễn ra vào ngày 21.11.2023 và kéo dài 3 ngày.

Theo ông, lần hai đánh dấu "bước nhảy vọt đáng kể" trong mối quan hệ liên minh giữa Manila và Washington, cũng như đối với mục tiêu tăng cường năng lực tương tác của quân đội Philippines với quân đội Mỹ.

"Mối quan hệ liên minh của chúng tôi đang mạnh lên hơn bao giờ hết, gửi đi thông điệp cho thế giới. Chúng tôi đang thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và cho một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở vốn đang đối mặt với những thách thức khu vực", Reuters dẫn lời tướng Brawner.

Ý tưởng về sáng kiến tổ chức tuần tra chung đã được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Hải quân Mỹ và Philippines trong năm 2022 trước khi chính thức được triển khai vào tháng 11 năm ngoái.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy 'tái thống nhất hòa bình', lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.