Phó hiệu trưởng trường sư phạm nhắn tân sinh viên vững vàng trước tiêu cực, cám dỗ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
09/10/2023 16:25 GMT+7

Ngày 9.10, tại lễ khai giảng năm học 2023-2024, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) nhắn nhủ tân sinh viên 'hãy sống có bản lĩnh, vững vàng trước những tiêu cực, cám dỗ ngoài xã hội'.

Phát biểu trước 1.000 tân sinh viên tại lễ khai giảng, PGS-TS Nguyễn Thành Nhân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế, nhắn nhủ các tân sinh viên có quyền tự hào vì đã chọn ngôi trường có bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển.

Xúc động phần phát biểu tại lễ khai giảng của Trường ĐH Sư phạm Huế - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Thành Nhân phát biểu tại lễ khai giảng

L.P

PGS-TS Nguyễn Thành Nhân kỳ vọng tân sinh viên sẽ là những người tiếp tục truyền đi ngọn lửa của tri thức, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và tiếp nối truyền thống vinh quang của nhà trường.

Không chỉ nhắn nhủ tân sinh viên "hãy sống có bản lĩnh, vững vàng trước những tiêu cực, cám dỗ ngoài xã hội", PGS-TS Nguyễn Hoài Nhân còn kêu gọi sinh viên khóa trước chia sẻ, hỗ trợ thế hệ đàn em.

"Các anh chị sinh viên khóa trước hãy dang rộng bàn tay đón sinh viên năm thứ nhất với sự thân thiện của tình bạn, tình đồng môn, tình thân gia đình để giúp các em sớm hòa nhập với mái nhà chung Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế", PGS-TS Nguyễn Thành Nhân nói.

Đáp lại lời kêu gọi của lãnh đạo nhà trường, tại buổi lễ, cựu sinh viên của Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế đã trao tặng 2 chiếc xe máy cho 2 thủ khoa: Phan Ánh Tuyết (ngành giáo dục tiểu học, 28,75 điểm, cũng là thủ khoa toàn trường), Trần Hữu Dũng (thủ khoa ngành sư phạm địa lý, 28,37 điểm).

Đây là món quà thiết thực nhằm khích lệ, động viên dành cho tân sinh viên tự tin bước vào năm học mới.

Tại lễ khai giảng, tân sinh viên, thủ khoa toàn trường Phan Ánh Tuyết bày tỏ vinh dự khi được đại diện cho 1.000 tân sinh viên phát biểu cảm nghĩ.

Xúc động phần phát biểu tại lễ khai giảng của Trường ĐH Sư phạm Huế - Ảnh 2.

Tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế dự lễ khai giảng

L.P

Bắt đầu cuộc sống xa nhà, tự lập, Tuyết cũng như nhiều tân sinh viên vẫn tràn đầy tin tưởng vì có sự giúp đỡ của thầy cô, sự hỗ trợ của anh chị sinh viên và bạn bè.

"Kể từ hôm nay, trong trang sử của nhà trường sẽ có một phần hình bóng của chúng em. Chúng em sẽ cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực... Được trở thành một phần trang sử ấy là một cảm giác vui sướng, hạnh phúc hân hoan dâng trào", tân thủ khoa Trường ĐH Sư phạm- ĐH Huế, xúc động nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.