“Phù thủy trắng” Philippe Troussier nói về bóng đá Việt Nam

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
23/12/2019 16:01 GMT+7

Tôi tham gia bình luận với tư cách khách mời tại BTV Cup lần 20, được “ngồi chung mâm” với BLV nổi tiếng Ngô Quang Tùng, Vũ Quang Huy cảm thấy rất tự hào. Rồi tôi còn có dịp trao đổi về bóng đá với một trong những HLV hàng đầu thế giới , ngay tại phòng bình luận của giải.

Trận chung kết giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương lần 20 là cuộc đối đầu giữa Becamex Bình Dương và U.20 Việt Nam. Khoảng cách trình độ, kinh nghiệm thể hiện rõ khi U.20 Việt Nam thua chóng vánh 0-3. Trên khán đài Gò Đậu, không phải ở khu vực VIP dành cho quan chức Liên đoàn hay lãnh đạo tỉnh, mà ở góc dành cho phóng viên, xuất hiện người đàn ông ngoại quốc với mái tóc trắng, ánh mắt sáng, thần thái đầy linh hoạt. Không nhiều người nhận ra Philippe Troussier, HLV nổi tiếng từng đưa Nhật Bản lần đầu tiên lọt vào 16 đội ở 1 VCK World Cup, vào năm 2002.

Người hùng World Cup của Nhật Bản lần đầu trải lòng khi làm HLV U.19 Việt Nam

Troussier vui vẻ nhận lời đề nghị phỏng vấn từ phóng viên báo Thanh Niên, thậm chí ông còn đề nghị tìm nơi nào yên tĩnh cho dễ nói chuyện, quá nhiệt tình! Tôi mượn tạm phim trường bình luận của đài PTTH Bình Dương, có cách âm và máy lạnh làm chỗ phỏng vấn chiến lược gia bóng đá người Pháp, hiện đang là HLV trưởng của U.19 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier trò chuyện trong hơn 30 phút với phóng viên Báo Thanh Niên

Chu Minh

“Từng là HLV của Nam Phi tại World Cup 1998 và Nhật Bản tại World Cup 2002, giờ ông lại dẫn dắt U.19 Việt Nam, liệu đây có phải là quyết định có phần hy sinh của ông?”, tôi mào đầu câu chuyện có phần “đụng chạm tự ái” nhưng cũng tin rằng người phương Tây nhìn vấn đề rất thắng thắn, chắc cũng ổn thôi. HLV Troussier ngay lập tức đưa ra câu trả lời phủ nhận mang tính khẳng định. “Không, không hề! Bóng đá là vậy mà, trước khi làm việc với đội tuyển quốc gia Nhật Bản thi tôi cũng kinh qua công việc với U.19, U.23. Tôi cho rằng những yêu cầu ở đội tuyển trẻ hay đội tuyển quốc gia thì cũng không có gì là khác biệt. Với cầu thủ trẻ, tôi mong muốn truyền đạt thông điệp rằng họ có tài năng, họ có thể đạt được mục đích và tiến bộ. Tôi làm việc cùng U.19 Việt Nam với sự đam mê, hạnh phúc chứ không hề có chút hy sinh gì cả”.
Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn thành công rực rỡ ở nhiều cấp độ. U.22 giành HCV SEA Games, đội tuyển quốc gia đạt kết quả tốt ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Á – World Cup 2022, Troussier hết lời khen ngợi và ông mong muốn phóng viên Báo Thanh Niên thuật lại lời nhận xét tích cực dành cho đội tuyển Việt Nam: “Môi trường bóng đá của Việt Nam đang tiến bộ không ngừng, kết quả đạt được làm người hâm mộ hạnh phúc. Hơn một năm sống và làm việc ở Việt Nam trong vai trò giám đốc kĩ thuật của PVF (Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam) rồi làm HLV trưởng U.19 Việt Nam, tôi cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tích cực do bóng đá Việt Nam mang lại".
Thời gian làm việc ở Việt Nam chưa lâu nhưng cũng đủ để một HLV dạn dày kinh nghiệm như Troussier có đánh giá về điều làm được và chưa làm được của bóng đá Việt Nam. "Các trung tâm bóng đá trẻ xuất hiện nhiều và giúp mang lại thành quả ở bóng đá đỉnh cao. Chúng ta làm đúng hướng và để đạt mục tiêu giành vé dự VCK World Cup, bóng đá Việt Nam vẫn phải đầu tư mạnh mẽ, bài bản. Tôi muốn triển khai công nghệ phân tích trận đấu, cầu thủ phải biết họ cần làm gì, muốn thuyết phục họ thì phải có dẫn chứng bằng dữ liệu cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên hiện tại các sân bóng của Việt Nam vẫn thiếu trang bị kĩ thuật, cụ thể nhất là máy quay và thiết bị truyền hình". Ông nhận xét.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.