PTSC mở bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi

20/05/2023 09:00 GMT+7

Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) cùng đối tác Orsted vừa ký kết thỏa thuận thực hiện dự án điện gió ngoài khơi (ĐGNK) lớn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Với bước đi nhỏ này, PTSC hy vọng mở ra bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam.

Sáng 19.5, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã tổ chức long trọng buổi lễ ký kết hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi với Orsted - một công ty hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo, cho dự án CHW2204 ở Đài Loan. Bằng việc ký kết này, lần đầu tiên Việt Nam có được hợp đồng giá trị lớn trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

PTSC mở bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi - Ảnh 1.

Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường phát biểu tại lễ ký kết

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tham dự buổi lễ và phát biểu chúc mừng tại sự kiện này có Phó Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Đức Hiển; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo,

Về phía khách mời còn có đại diện Bộ Công Thương, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND TP.Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3...

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; cùng các thành viên trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, đại diện các Ban Chuyên môn.

Về phía PTSC có Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Tùng; Tổng giám đốc Lê Mạnh Cường và các thành viên trong HĐQT và lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn… cùng tham dự buổi lễ.

Về phía đối tác có ông Jonas Bak Solhoj - Giám đốc Phát triển Dự án Orsted và các đơn vị liên quan.

PTSC mở bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi - Ảnh 2.

Giám đốc Phát triển Dự án ĐGNK Greater Changhua 2b & 4 Jonas Bak Solhøj cho rằng: "Việc thực hiện hợp đồng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần hình thành chuỗi cung ứng cho ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam".

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Được biết, trang trại điện gió ngoài khơi hiện đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ là một trong những dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Theo thỏa thuận của hợp đồng, PTSC sẽ sản xuất 33 kết cấu móng chân đế hút chân không (suction bucket) cho tuabin. Các cấu kiện này là giải pháp thân thiện với môi trường sử dụng thiết kế tiên tiến riêng của Orsted.

Các kết cấu móng trụ tuabin này sẽ được lắp đặt tại trang trại điện gió ngoài khơi Greater Changhua 2b & 4 vào cuối năm 2025. Dự án ước tính sử dụng 70.000 tấn thép và mang lại hàng nghìn việc làm tại PTSC và các nhà thầu trong chuỗi cung ứng.

Orsted thành lập năm 1972, có trụ sở tại Copenhagen, nguyên là công ty dầu khí quốc gia Đan Mạch (DONG).

PTSC mở bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi - Ảnh 3.

Lễ ký kết hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi giữa PTSC và Orsted

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Orsted là Chủ đầu tư dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên trên thế giới (dự án Vindeby, công suất 5 MW, vận hành 1991, tháo dỡ 2017). Năm 2022, Orsted đạt doanh thu 19,5 tỉ USD, lợi nhuận 4,7 tỉ USD.

Orsted hiện đang sở hữu, vận hành 15,1 GW năng lượng tái tạo. Orsted hiện cam kết triển khai 32,7 GW năng lượng tái tạo trên toàn thế giới và đặt mục tiêu đến 2030 sẽ đầu tư và quản lý 50 GW năng lượng tái tạo các loại.

Hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo

Ông Jonas Bak Solhøj, Giám đốc Phát triển Dự án ĐGNK Greater Changhua 2b & 4 cho rằng: "Việc thực hiện hợp đồng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần hình thành chuỗi cung ứng cho ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Hiện tại cùng với PTSC, còn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác trực tiếp tham gia vào dự án với vai trò thầu phụ. Đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ tiên tiến sản xuất móng chân đế hút chân không (suction bucket) được triển khai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công nghệ này sẽ là nền tảng cho việc sản xuất nguồn năng lượng xanh đáng tin cậy trong những thập kỷ tới."

PTSC mở bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi - Ảnh 4.

Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường khẳng định : "Dự án Greater Changhua 2b & 4 là một bước đi nhỏ của PTSC, mở ra bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam trong tương lai gần"

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Việc PTSC trực tiếp trúng thầu và thực hiện hợp đồng cũng góp phần hiện thực hóa Quy hoạch điện 8 của Chính phủ, cụ thể là việc góp phần hình thành nên trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo tại Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời tạo lập hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo hoàn chỉnh với nhiều doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng.

Việc hợp tác giữa PTSC và Orsted còn nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chủ động trong việc thực hiện các dự án, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền biển đảo.

PTSC mở bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi - Ảnh 5.

Việc hợp tác giữa PTSC và Orsted còn nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chủ động trong việc thực hiện các dự án, đặc biệt là điện gió ngoài khơi

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Nói về dự án quan trọng này, Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường khẳng định: "Khi đặt bước chân lên mặt trăng, Neil Armstrong đã từng nói: ‘Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là một bước tiến lớn của nhân loại’. Với nguồn cảm hứng từ câu nói trên, chúng tôi tin tưởng rằng kết hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi cho dự án Greater Changhua 2b & 4 là một bước đi nhỏ của PTSC, mở ra bước tiến lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam trong tương lai gần".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.