Qatar không thừa nhận Dream League

15/03/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, thông tin Qatar dự kiến sẽ tổ chức một giải đấu mang tên Dream Football League (DFL) có tầm cỡ lớn đến mức có thể “xóa sổ” UEFA Champions League và FIFA Club World Cup đã làm dư luận bóng đá thế giới “nổi sóng”.

Hôm qua, thông tin Qatar dự kiến sẽ tổ chức một giải đấu mang tên Dream Football League (DFL) có tầm cỡ lớn đến mức có thể “xóa sổ” UEFA Champions League và FIFA Club World Cup đã làm dư luận bóng đá thế giới “nổi sóng”.

Trước đó, theo tờ The Times, DFL dự kiến có 24 CLB tham gia, diễn ra vào mùa hè hằng năm và bắt đầu từ năm 2015. Những đội bóng hàng đầu như M.U, Barca hay AC Milan sẽ nhận được 175 triệu bảng nếu tham gia và được cấp khoảng 2 tỉ bảng/năm (chưa kể số tiền thưởng cho thành tích ở DFL).

Trên các tờ báo quốc tế và mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ý kiến phản ứng về sự hình thành của DFL. Họ cho rằng DFL là một câu chuyện nực cười và nếu DFL thành hiện thực, sự giàu có xa hoa của các ông trùm Trung Đông sẽ bóp méo các trận đấu bóng đá trên thế giới. Theo tờ Telegraph, trong khi cả FIFA và UEFA chưa đưa ra bình luận thì LĐBĐ Qatar hôm qua bất ngờ đã lên tiếng phủ nhận dự án DFL khi khẳng định: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng không tham gia vào bất kỳ sáng kiến nào về DFL và vẫn chưa nghe nói gì về việc đề nghị hình thành giải đấu”.

Nguyên Khoa

>> Qatar muốn hạ bệ Champions League và FIFA Club World Cup
>> John Terry không thể dự FIFA Club World Cup
>> Chelsea mang đội hình mạnh nhất đến FIFA Club World Cup 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.