Quả bóng vàng 2013: Liệu có bất ngờ?

13/01/2014 16:07 GMT+7

(TNO) Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Franck Ribery là 3 cái tên trong danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2013 nhưng người chiến thắng chỉ có 1 mà thôi.

(TNO) Cristiano RonaldoLionel Messi và Franck Ribery là 3 cái tên trong danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2013 nhưng người chiến thắng chỉ có 1 mà thôi.

>> Ronaldo chạm tay vào Quả bóng vàng
>> Rò rỉ tin Ronaldo đoạt Quả bóng vàng
>> Báo Pháp đưa tin Ronaldo đoạt Quả bóng vàng

Cristiano Ronaldo là ứng viên sáng giá giành Quả bóng vàng 2013
Ronaldo đã thi đấu rất ổn định trong năm 2013 - Ảnh: AFP

Vào đêm nay, rạng sáng mai (14.1, giờ VN), tại Zurich (Thụy Sỹ), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tổ chức lễ trao danh hiệu Quả bóng vàng 2013 mà Ronaldo, Messi và Ribery là 3 cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng.

Phiếu bầu của các HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia đã được gửi đến FIFA và giờ đây người ta đang hồi hộp chờ đợi danh tính của người chiến thắng.

Trong những ngày qua, báo chí thế giới liên tục đồn đoán rằng Ronaldo là người sẽ có vinh dự giành danh hiệu cao quý này. Nếu xét những gì đã qua trong năm 2013 thì cầu thủ đang khoác áo Real Madrid hoàn toàn xứng đáng.

Ronaldo đã duy trì một phong độ hết sức ổn định trong thời gian qua. Dù rằng Real Madrid không thể giành danh hiệu gì nhưng không vì thế mà chân sút 28 tuổi lu mờ. Trong năm đã qua, Ronaldo đã ghi được 69 bàn trong 60 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Trong số này, quan trọng hơn cả là 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển tại 2 trận play-off vòng loạt World Cup 2014 giúp tuyển Bồ Đào Nha giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiền đạo Lionel Messi cũng có khả năng giành Quả bóng vàng 2013
Messi đã ghi bàn vào lưới mọi đội bóng ở La Liga - Ảnh: AFP

Với Messi, năm 2013 là khoảng thời gian anh thi đấu không nổi bật bằng Ronaldo. Nguyên nhân là do cầu thủ người Argentina vài lần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Dù vậy, Messi vẫn có được 45 bàn trong 46 trận cho cả Barcelona lẫn tuyển Argentina.

Messi buộc người ta phải nhớ đến anh khi trở thành cầu thủ ghi bàn vào lưới mọi đội bóng ở La Liga một cách liên tục. Trong 19 trận đó, tiền đạo người Argentina ghi đến 30 bàn. Ngoài ra, Messi cũng có được danh hiệu vô địch La Liga cùng Barcelona.

Tuy nhiên, khi đánh giá về 2 ngôi sao Ronaldo và Messi, huyền thoại Diego Maradona nói rằng: "Messi đã bị khá nhiều chấn thương trong năm vừa qua. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn".

Franck Ribery giành 4 danh hiệu cùng Bayern Munich
Ribery giành 4 danh hiệu cùng Bayern Munich trong năm 2013 - Ảnh: AFP

Nếu xét về mặt danh hiệu thì Ribery chính là người thành công nhất trong năm qua. Tiền vệ người Pháp góp công lớn cùng Bayern Munich giành cú ăn ba (Bundesliga, Cúp quốc gia Đức cùng Champions League). Tiếp đó, Ribery hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch FIFA Clup World Cup.

Trước việc giới truyền thông không dành cho mình nhiều sự chú ý, Ribery tỏ ra khá bình thản. "Nếu giành Quả bóng vàng, tôi sẽ có chỗ để trưng bày nó. Vợ tôi thậm chí còn chuẩn bị pháo hoa để ăn mừng. Tôi thật sự không nghĩ đến nó nhưng vợ tôi thì rất tin vào khả năng tôi giành Quả bóng vàng", Ribery nói trên tờ Bild.

Ribery cũng có một huyền thoại đứng về phía mình, đó là Franz Beckenbauer. "Không nghi ngờ gì nữa Ribery là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013. Nếu không có anh ấy, có lẽ Bayern Munich chỉ có thể giành được 1 danh hiệu chứ không phải 3", huyền thoại bóng đá Đức nói.

Có thể thấy rằng, sẽ rất khó để nói rằng 3 ứng viên nói trên ai hơn ai. Dù rằng báo giới hiện đang nghiêng về khả năng Ronaldo giành chiến thắng nhưng trước khi FIFA công bố kết quả chính thức thì mọi dự đoán chỉ là dự đoán. Vậy hãy cùng chờ xem ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2013.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.