Quả bóng vàng Việt Nam 2023: Cơ hội cho Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hoàng Đức?

Quốc Việt
Quốc Việt
19/02/2024 09:59 GMT+7

Chia tay HLV Park Hang-seo để bước sang triều đại mới mang tên Philippe Troussier, đội tuyển VN đã có những thay đổi quan trọng về cách chơi và dùng người.

Điều này tác động trực tiếp đến cuộc đua tranh danh hiệu Quả bóng vàng VN 2023, khi tất cả cầu thủ phải tập làm quen với triết lý mới. Cộng với việc ông Troussier mạnh mẽ thử nghiệm và trẻ hóa đội hình cũng khiến hàng loạt ứng viên quen thuộc như Tiến Linh, Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Ngọc Hải… không có tên trong danh sách rút gọn cuối cùng. Ngược lại, điều này đã mở ra cơ hội cho những gương mặt mới như Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định) bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức.

Quả bóng vàng Việt Nam 2023: Cơ hội cho Phạm Tuấn Hải- Ảnh 1.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang có ưu thế trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng VN 2023

MINH TÚ

Chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất cán cân cuộc đua thay đổi ở Hoàng Đức, cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, đã có một mùa giải tuyệt vời và dẫn điểm một chặng đường dài. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó xử của anh ở đội tuyển VN đã mở ra cơ hội cho Phạm Tuấn Hải. Hải "bé" đã có 6 bàn thắng cho CLB Hà Nội tại V-League 2023, 4 bàn thắng tại AFC Champions League cùng 5 bàn thắng cho đội tuyển VN, đang có lợi thế nhờ cú nước rút ngoạn mục vào cuối năm.

Sẽ không dễ để so sánh 2 cầu thủ tài năng này, kể cả bằng những con số, vì chất lượng kỹ thuật và độ cảm xúc từ cách chơi bóng của Hoàng Đức đặt cạnh tinh thần hừng hực và khát vọng cháy bỏng của Tuấn Hải luôn khiến họ có lượng "fan" riêng. Với việc Đặng Văn Lâm mất suất bắt chính trên tuyển vào tay Nguyễn Filip, khả năng rất lớn danh hiệu cá nhân cao quý này sẽ một lần nữa ở lại thủ đô Hà Nội, lần thứ 8 trong 10 năm gần nhất (ngoại trừ Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) năm 2017 và Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương) năm 2015). Có thể sẽ có một chút không trọn vẹn bởi thành tích mờ nhạt của đội tuyển VN trong năm chúng ta bị đá văng khỏi tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng ít nhất, Hoàng Đức và Tuấn Hải vẫn có những đóng góp và dấu ấn nổi bật.

Ở nội dung Quả bóng vàng nữ VN, danh sách ứng viên cũng chứng kiến sự dịch chuyển theo hướng Bắc tiến. CLB nữ TP.HCM I không còn giữ ưu thế áp đảo sau khi 2 ứng viên sáng giá nhất là Trần Thị Kim Thanh và Nguyễn Bích Thùy đầu quân cho CLB nữ Thái Nguyên. Các ứng viên còn lại, ngoại trừ Huỳnh Như khoác áo CLB Lank FC (Bồ Đào Nha) thì Nguyễn Thị Thanh Nhã và Phạm Hải Yến (CLB nữ Hà Nội I) đều đang chơi bóng tại thủ đô. Cuộc đua danh hiệu nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng là giữa Ngọc Minh Chuyên (CLB nữ Thái Nguyên) và Vũ Thị Hoa (CLB nữ Hà Nội I) cùng Vũ Thị Hoa (CLB nữ Phong Phú Hà Nam).

Cuộc đua danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng đáng chờ đợi khi Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam), Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel) và Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa) đều có một năm tiến bộ thần tốc. Với việc chiếm suất đá chính ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB Thanh Hóa trong năm lịch sử lập cú đúp danh hiệu Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, Thái Sơn đang là ứng viên sáng giá nhất.

Gala trao giải diễn ra tối 19.2 có đến 3 thủ môn có cơ hội đoạt Quả bóng vàng là Đặng Văn Lâm, Trần Thị Kim Thanh và Hồ Văn Ý cũng là sự kiện đặc biệt. Nếu được gọi tên ở hạng mục cao nhất, chàng thủ môn của CLB Thái Sơn Nam sẽ lập cú hat-trick danh hiệu Quả bóng vàng futsal VN 3 năm liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.