Quan chức Nhật hứng chỉ trích vì vẫn ăn uống sau tin thủ tướng bị tấn công

26/04/2023 21:42 GMT+7

Người đứng đầu cơ quan an toàn công cộng của Nhật Bản đã bị chỉ trích vì tiết lộ rằng ông thích món cơm lươn đến nỗi vẫn tiếp tục ăn sau khi cấp dưới thông báo về vụ tấn công nhắm vào Thủ tướng Fumio Kishida hai tuần trước.

Quan chức Nhật hứng chỉ trích vì vẫn ăn uống sau tin thủ tướng bị tấn công - Ảnh 1.

Ông Koichi Tani, chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản, gặp báo giới ngày 26.4

KYODO

Trong một cuộc họp của đảng cầm quyền tại Nhật Bản hôm 25.4, ông Koichi Tani, chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, đã kể về những gì xảy ra trong ngày Thủ tướng Kishida suýt trúng bom khói từ một kẻ tấn công. Ông Tani cho biết khi đó, ông đang chuẩn bị dùng món cơm lươn cho bữa trưa thì điện thoại reo.

"Tôi được bảo rằng chúng tôi có thể ăn bát cơm unagi (lươn) ngon tuyệt ở đó và tôi thực sự mong chờ. Ngay khi tôi định chọc đũa vào bát cơm thì tôi nhận được cuộc gọi từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nói rằng có thứ gì đó được ném vào thủ tướng ở Wakayama", ông Tani nói với các nhà lập pháp của đảng Dân chủ Tự do (LDP).

"Nhưng tôi đã thưởng thức trọn vẹn và ăn hết… unadon (bát cơm lươn) của mình", ông Tani tươi cười kể lại, theo tường thuật của AP.

Khi vụ tấn công xảy ra, ông Tani đang ở tỉnh Kochi, cách tỉnh Wakayama khoảng 250 km về phía tây nam. Một người đàn ông đã ném thiết bị nổ về phía ông Kishida khi thủ tướng chuẩn bị phát biểu vận động tranh cử cho một ứng viên địa phương tại một cảng cá ở Wakayama. Ông Kishida không hề hấn gì và nghi phạm bị bắt ngay tại hiện trường.

Thủ tướng Nhật Bản phải sơ tán sau vụ nổ gần nơi diễn thuyết

Vụ tấn công thủ tướng đương nhiệm diễn ra chưa đầy một năm sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát cũng trong lúc đang vận động tranh cử trên đường phố. Cuộc điều tra về vụ ám sát đã tìm ra những lỗ hổng trong hoạt động đảm bảo an ninh của cảnh sát và dẫn đến các biện pháp để tăng cường bảo vệ yếu nhân.

Chia sẻ về món cơm lươn của ông Tani ngay lập tức làm dấy lên những chỉ trích và cả những lo ngại trong quốc hội và trên mạng xã hội về an toàn công cộng tại Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho hội nghị thượng đỉnh G7 mà Thủ tướng Kishida sẽ chủ trì từ ngày 19 đến ngày 21.5 tại Hiroshima. Trong một phiên họp quốc hội, một số nhà lập pháp đối lập đã yêu cầu cách chức ông Tani.

"Là người đứng đầu Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, ông Tani thiếu ý thức về những gì cấp bách.... Việc thủ tướng để một người như vậy chịu trách nhiệm về an ninh của Nhật Bản không phải là rất tai hại hay sao?", Jun Azumi, một nghị sĩ thuộc phe đối lập, đặt câu hỏi.

Song Thủ tướng Kishida nói ông Tani đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và ông muốn người đứng đầu cơ quan an ninh công cộng tiếp tục làm việc.

Ông Tani là thành viên mới nhất trong nội các của ông Kishida bị chỉ trích vì những lời lẽ gây tranh cãi. Vào tháng 11.2022, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản khi đó là Yasuhiro Hanashi đã từ chức sau khi nói rằng công việc "làng nhàng" của ông chỉ được đưa tin khi ông đóng dấu phê chuẩn án tử hình. Vào tháng 2, một trợ lý của ông Kishida đã bị cách chức sau khi có phát ngôn kỳ thị người đồng tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.