Quân đội Trung Quốc ra quy định mới đáng chú ý về 'tuyển binh thời chiến'

Văn Khoa
Văn Khoa
13/04/2023 17:50 GMT+7

Một chuyên gia cho rằng quy định mới về việc tuyển binh thời chiến của Trung Quốc nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

Quy định mới nói trên, được công bố hôm 12.4, nhấn mạnh việc tuyển dụng binh lính nên "tập trung vào việc chuẩn bị cho chiến tranh" và tăng hiệu quả bằng cách kêu gọi những tân binh "có năng lực cao", theo tờ South China Morning Post hôm nay 13.4.

Quy định mới là một phần của việc sửa đổi các điều khoản tuyển dụng được Quốc vụ viện và Quân ủy trung ương Trung Quốc thông qua vào đầu tháng này. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1.5.

Trung Quốc có động thái mới nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến về Đài Loan? - Ảnh 1.

Một chương mới về tuyển dụng thời chiến đã được bổ sung vào các quy định quân sự của Trung Quốc và sẽ có hiệu lực vào ngày 1.5

Chụp màn hình SCMP

Đây là lần đầu tiên có một chương riêng biệt về tuyển dụng binh lính thời chiến được đưa vào quy định, trong đó nêu rõ rằng các cựu quân nhân sẽ được ưu tiên và được mong muốn gia nhập đơn vị ban đầu của họ hoặc các vị trí tương tự.

Chuyên gia quân luật Tạ Đàm ở Bắc Kinh nhận định việc sửa đổi đã lấp đầy khoảng trống trong luật thời chiến của Trung Quốc, nhưng cũng xuất phát từ nhu cầu chuẩn bị quân sự, bao gồm cả vấn đề Đài Loan.

"Luật chống ly khai nêu rõ các điều kiện giải quyết vấn đề Đài Loan bằng biện pháp phi hòa bình. Cải thiện các quy định quân sự có liên quan chắc chắn là một trong những nội dung quan trọng của công tác chuẩn bị quân sự hiện nay", ông Tạ nhận định.

Đài Loan nói thuyết phục được Trung Quốc rút ngắn kế hoạch vùng cấm bay

Việc sửa đổi nói trên diễn ra trong lúc Bắc Kinh muốn điều chỉnh và cải thiện hệ thống pháp luật của Trung Quốc để hỗ trợ tốt hơn cho các cuộc chuẩn bị thời chiến trước tình trạng những căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng, đồng thời tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở eo biển Đài Loan, theo South China Morning Post.

Liên quan tình hình eo biển, quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận xung quanh Đài Loan từ ngày 8-10.4 nhằm đáp trả cuộc gặp của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California vào ngày 5.4.

Tuy cuộc tập trận đã kết thúc, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo vẫn phát hiện nhiều máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan trong mấy ngày qua. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng nay thông báo đã phát hiện 14 máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm cả chiến đấu cơ Su-30, J-16 và J-10, vượt qua đường trung tuyến trong 24 giờ trước đó, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.