Quân khu 7 đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về với thân nhân, triển khai gian hàng 0 đồng, ATM gạo...

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
11/08/2021 15:07 GMT+7

Ngày 11.8, Quân khu 7 tổ chức sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 7 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 .

Theo đó, sau 20 ngày thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân, các đơn vị thuộc Quân khu 7 đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai và đạt nhiều kết quả thiết thực.

HCDC: TP.HCM thêm 2.964 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, tổng cộng 60.994 bệnh nhân hồi phục

Nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động nhường doanh trại, hỗ trợ vật chất, kinh phí; phục vụ, chăm sóc người dân trong các khu cách ly; hỗ trợ lực lượng, phương tiện đưa người lao động, học sinh, sinh viên về quê theo nguyện vọng; giúp người dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản; phối hợp địa phương đưa tro cốt người mất từ nơi hỏa táng về với thân nhân.
Các đơn vị cũng tổ chức chương trình tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức nhiều mô hình như “Gian hàng 0 đồng”, “Cây ATM gạo”, “Cây ATM khẩu trang”...
Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị đã trích quỹ, huy động sản phẩm tăng gia sản xuất, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho người dân trong các khu cách ly, phong tỏa ở TP.HCM với hàng trăm tấn gạo, rau củ và các mặt hàng thiết yếu khác trị giá gần 270 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 21.7, Đảng ủy Quân khu 7 đã có chỉ thị mở chiến dịch cao điểm giúp dân trên địa bàn Quân khu 7 (địa bàn gồm 9 tỉnh, thành: TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận) và chiến dịch này sẽ kết thúc khi các địa phương hết giãn cách xã hội.

Đón tro cốt người thân mất vì Covid-19 trở về: ‘Đau đớn không nói thành lời’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.