Chiều ngày 18/7/2003, Nguyễn Đăng Hưng và Liêm Trần Duy Hoàng tổ chức đá bóng tại hẻm 385 Nguyễn Trãi, Q.1. Mỗi bên 4 người, bên nào thua phải nộp 1.000đ/quả. Kết quả đội của Hưng thua 1-4 nên phải chung cho đội của Hoàng 3.000đ. Lúc đầu, Hưng không chịu đưa tiền nên hai bên cãi vã nhau. Sau đó Hưng đã trả cho Hoàng 3.000đ, nhưng nhiều lần Hoàng tìm đến nhà Hưng gây sự. Hưng lo sợ liền điện thoại cho người anh bà con tên Lê Quang Minh ở Hải Phòng nhờ giúp đỡ, Minh giới thiệu Hưng với Cường. Liền sau đó, Cường và 2 thanh niên khác đi xe máy đến đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1 gây sự và đâm chết anh Bạch Nhị Thanh Kiều và gây thương tích 48% cho anh Phan Tấn Đạt là những người không liên quan đến vụ việc trên. (Lê Nga)
Bình luận