Túi hơi bảo vệ người đi bộ

11/03/2012 03:16 GMT+7

Hãng xe Volvo (Thụy Điển) đã giới thiệu loại túi hơi đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ người đi bộ thay vì người ngồi trong xe hơi. Được lắp vào dòng xe mới nhất của Volvo là V40, túi hơi này sẽ bung ra phía trước xe, đồng thời nắp ca pô sẽ được nâng nhẹ ngay khi thiết bị cảm biến phát hiện xe tông vào người đi đường.

Hãng xe Volvo (Thụy Điển) đã giới thiệu loại túi hơi đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ người đi bộ thay vì người ngồi trong xe hơi. Được lắp vào dòng xe mới nhất của Volvo là V40, túi hơi này sẽ bung ra phía trước xe, đồng thời nắp ca pô sẽ được nâng nhẹ ngay khi thiết bị cảm biến phát hiện xe tông vào người đi đường.

Đây là biện pháp có thể giảm nguy cơ tử vong cho khách bộ hành. Đi cùng với túi hơi là hệ thống cảnh báo sớm. Khi phát hiện có người phía trước, hệ thống sẽ tính toán nguy cơ va chạm và phát hiệu lệnh cảnh báo bằng âm thanh và đèn chớp nếu có khả năng đụng xe. Trong trường hợp người lái chậm phản ứng, thắng xe sẽ tự động kích hoạt. Chiếc V40 còn được trang bị hệ thống kiểm soát an toàn bằng camera và các cảm biến nhằm xác định liệu người lái đang điều khiển xe nằm trong làn đường quy định hay không. Nếu phát hiện xe đi vào lộ trình nguy hiểm, hệ thống này sẽ báo động tài xế, đề nghị họ dừng xe nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình, theo tờ The San Francisco Chronicle.

 
Ảnh: Autoblog.com

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.