Qua điều tra, phát phiếu thăm dò gần 8.000 doanh nghiệp (DN), kết quả cho thấy, môi trường kinh doanh năm 2008 có nhiều cải thiện.
Năm 2006, các DN phải mất 20 ngày để hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường; năm 2007, thời gian này giảm xuống còn 15 ngày và đến năm 2008, các DN mất 12,25 ngày. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho DN cũng cải thiện đáng kể. Năm 2006 chỉ có 55% số DN tham gia vào quá trình điều tra, nghiên cứu PCI có sổ đỏ, năm 2008, tỷ lệ này đã tăng lên 81%. Bước cải thiện quan trọng khác là tỷ lệ phần trăm số DN thỏa thuận với cán bộ thuế về các khoản phải nộp (một chỉ tiêu quan trọng khác của tính công khai minh bạch) ngày càng ít, năm 2008 chỉ có 36% số DN thừa nhận phải thỏa thuận, giảm so với mức 41% năm 2007 và 61% năm 2006.
10 tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng PCI năm 2008, xếp theo thứ tự: Đà Nẵng, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Lào Cai, An Giang, Thừa Thiên - Huế. |
Xếp hạng chỉ số PCI năm 2008 có ba điểm khác biệt so với năm 2007. Đây là lần đầu tiên, Đà Nẵng vượt qua Bình Dương trở thành địa phương đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng. Suốt 3 năm qua, Bình Dương luôn dẫn đầu bảng xếp hạng PCI, còn Đà Nẵng luôn ở vị trí "á quân".
Ngoài sự hoán đổi vị trí đầu bảng, bảng nghiên cứu PCI năm 2008 còn đưa ra một số phát hiện khác. Dù có sự ổn định về xếp hạng theo thời gian nhưng điểm số PCI 2008 nhìn chung giảm hơn so với năm trước. Sự chuyển dịch theo hướng đi xuống về nhóm xếp hạng, số tỉnh trong nhóm Rất tốt và Tốt ít hơn năm 2007. Hai tỉnh Bình Định và Vĩnh Long bị rớt khỏi danh sách nhóm Rất tốt, thêm hai tỉnh mới gia nhập nhóm thấp (từ 4 lên 6 tỉnh).
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của sự dịch chuyển đi xuống này là do sự sụt giảm của hai chỉ số thành phần: đào tạo lao động và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Xuân Toàn
Bình luận (0)