Cấy điện cực vào não chữa chứng biếng ăn

08/03/2013 07:06 GMT+7

(TNO) Các bệnh nhân biếng ăn đã tăng cân sau khi được cấy điện cực vào não, hứa hẹn phương pháp mới điều trị căn bệnh.

(TNO) Các bệnh nhân biếng ăn đã tăng cân sau khi được cấy điện cực vào não, hứa hẹn phương pháp mới điều trị căn bệnh, theo AFP.

Các nhà khoa học Anh và Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm trên những bệnh nhân biếng ăn, từ 24 đến 57 tuổi và bị biếng ăn từ 4 đến 37 năm.

Trong 9 tháng, điện cực được cấy vào não để điều hòa cảm xúc, làm giảm hoạt động của các mạch não bất thường. Thiết bị được kết nối với máy phát điện cấy dưới da.

Sau đó 50% đối tượng đã tăng cân, tình trạng tinh thần cũng tốt hơn, nhóm nghiên cứu ghi nhận trên chuyên san Y học Lancet.

Số còn lại không cải thiện về cân nặng và nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có liên quan đến “nhiều sự kiện bất lợi”, bao gồm tai biến, sợ hãi, nôn ói và đau đớn.

Biếng ăn là một bệnh mãn tính và thường phổ biến ở phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi.

Đức Trí

>> Sai lầm khi chăm trẻ biếng ăn
>> Càng hạnh phúc, càng dễ tăng cân
>> Không tăng cân nhờ đạm
>> Tăng cân vì "lây nhiễm" thói quen ăn uống
>> Bí quyết tránh tăng cân sau mãn kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.