Bế mạc Hội lồng đèn Hội An

07/02/2014 03:10 GMT+7

Tối 5.2, Hội lồng đèn Hội An lần 6 mừng Tết Giáp Ngọ công bố các lồng đèn đặc sắc đoạt giải. Hội lồng đèn năm nay có 69 đơn vị, cá nhân tranh tài với 89 tác phẩm.

Tối 5.2, Hội lồng đèn Hội An lần 6 mừng Tết Giáp Ngọ công bố các lồng đèn đặc sắc đoạt giải. Hội lồng đèn năm nay có 69 đơn vị, cá nhân tranh tài với 89 tác phẩm.

Bế mạc Hội lồng đèn Hội An
Du khách quốc tế hào hứng tham gia phần thi cấy rau tại lễ hội cầu bông Trà Quế - Ảnh: Diệu Hiền

Ở nghệ thuật sắp đặt, giải nhất thuộc về tác phẩm Long mã mừng xuân (Công đoàn Trung tâm VH-TT Hội An). Đối với lồng đèn thương mại, Đèn xưa (Huỳnh Ri) giải nhất. Lồng đèn nghệ thuật: Mã đáo hội xuân (Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) giành giải đặc biệt, Hãy nói không với thuốc lá (Mẫu giáo Cẩm Hà), Ngọ vàng cõng Mão du xuân (Mẫu giáo Cẩm Nam) đồng giải nhất…

Ngày 6.2, Trung tâm VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đội bài chòi thuộc Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An đã kết thúc thành công chuyến “du xuân” tại miền Nam (ngày 30 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng), theo lời mời của UBND TP.HCM trong chương trình Chợ tết 3 miền tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Cũng trong ngày, tại làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội cầu bông. Trà Quế là làng rau có bề dày hơn 500 năm tuổi, nức tiếng khắp mọi miền với những loại rau đặc biệt thơm ngon.

H.X.H - Q.Phương - Nguyễn Tú - Diệu Hiền

>> Ngẩn ngơ phố cổ Hội An
>> Năm ngựa đi xem lồng đèn hình ngựa
>> Rực rỡ đèn lồng phố cổ Hội An đêm giao thừa  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.