Học sinh bị trấn lột

02/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 1.11, phụ huynh em N.Q.V (lớp 6/1 Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM) cho biết V. thường xuyên bị người lạ mặt trấn lột trên đường đi học. Theo phụ huynh này, tính đến thời điểm hiện tại, em đã đưa 3,9 triệu đồng (7 lần) cho nhóm trấn lột.

Nhóm trấn lột thường liên lạc với V. qua số điện thoại của bạn học và có lần đã nhắn tin vào số máy của mẹ V. Ông Nguyễn Khoa Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, cho biết: “Sự việc diễn ra khá lâu nhưng do học sinh sợ nhóm trấn lột nên không dám khai báo với nhà trường và gia đình”. Hiện nhà trường đã trình báo Công an phường 12, Q.10, nhờ phối hợp điều tra.

Liên quan đến vụ việc học trò đánh thầy chủ nhiệm tét đầu xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Q.6, TP.HCM) vào ngày 31.10 (Thanh Niên đã thông tin), ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng GD Trung học Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Học sinh đánh thầy đã vi phạm nội quy của trường nhiều lần. Trường sẽ đình chỉ học tập có thời hạn đối với học sinh này”.

M.Luân - T.Minh

>> Vào trường dẫn học sinh ra ngoài trấn lột
>> Dụ dỗ học sinh để trấn lột
>> Trấn lột học sinh trước cổng trường
>> Côn đồ lập công ty để… trấn lột ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.