Góp 1.000 lá cờ Tổ quốc gửi tặng Trường Sa

12/10/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.10, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phát động chương trình thanh niên quyên góp, ủng hộ 1.000 lá cờ Tổ quốc gửi ra Trường Sa.

Lễ phát động chương trình tuổi trẻ Vĩnh Phúc với Trường Sa, quyên góp cờ Tổ quốc gửi tặng các điểm đảo trên quần đảo này là một trong những nội dung trọng tâm tại kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ban tổ chức kêu gọi các cơ sở Đoàn trong tỉnh quyên góp, ủng hộ 1.000 lá cờ Tổ quốc. Cờ gửi ra Trường Sa sẽ được đặt may theo đúng kích cỡ của lá cờ đang được treo trên các điểm đảo ở Trường Sa.

Sau lễ phát động tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà đã tham gia ký tên vào lá cờ đầu tiên, do đại biểu thanh niên quyên góp để gửi ra Trường Sa.


Ông Phạm Văn Vọng, chị Nguyễn Thị Hà ký tên vào lá cờ đầu tiên trong đợt quyên góp gửi ra Trường Sa - Ảnh: P.Hậu

Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, anh Trần Việt Cường cho biết, chương trình phát động ủng hộ cờ Tổ quốc gửi ra Trường Sa là hoạt động góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên đối với chủ quyền, biển đảo; khơi dậy trách nhiệm, tinh thần yêu nước của bạn trẻ.

Cũng trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc có nhiều chương trình, hoạt động quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, hải đảo. Hiện tại, các chi đoàn trong tỉnh đã tổ chức kết nghĩa, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ 17 gia đình có người thân đang công tác, làm nhiệm vụ ở khu vực nhà giàn DK1, quần đảo Trường Sa.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.