Quân đội Ai Cập đóng cửa các đài truyền hình

04/07/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Hãng tin RIA Novosti ngày 4.7 cho biết quân đội Ai Cập đã đóng cửa một số đài truyền hình sau khi phế truất Tổng thống Mohamed Morsi.

(TNO) Hãng tin RIA Novosti ngày 4.7 cho biết quân đội Ai Cập đã đóng cửa một số đài truyền hình sau khi phế truất Tổng thống Mohamed Morsi.

Lực lượng an ninh đã đột kích vào các văn phòng của kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) tại thủ đô Cairo vào ngày 3.7, bắt giữ năm nhân viên và sau đó trả tự do bốn người, theo RIA Novosti.

Kênh truyền hình Al Jazeera phiên bản Ai Cập bị cấm phát sóng các cuộc diễu hành ủng hộ ông Morsi ở thủ đô Cairo. Một nhóm phóng viên và người ghi hình của kênh này đã bị bắt giữ tại Cairo trong ngày 3.7.

Al Jazeera bắt đầu hoạt động tại Ai Cập sau cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak hồi năm 2011.

Ngoài ra, quân đội Ai Cập còn đóng cửa kênh truyền hình Egypt25, do phong trào Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi sở hữu, và hai đài truyền hình Hồi giáo khác, Al-Hafiz và Al-Nas.

RIA Novosti cho biết hiện vẫn chưa rõ ông Morsi đang ở đâu sau khi bị phế truất và có nhiều nguồn tin cho rằng quân đội đã bắt giữ ông Morsi.

Cảnh sát Ai Cập cũng đã được lệnh bắt giữ 300 lãnh đạo và quan chức thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo, theo AFP.

Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Adly Mansour đã được đề cử làm Tổng thống lâm thời của Ai Cập.

Phúc Duy

>> Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour: Một thẩm phán lâu đời
>> Mỹ xem xét viện trợ Ai Cập, Anh kêu gọi các bên bình tĩnh
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị bắt giữ
>> Quân đội Ai Cập phế truất Tổng thống Morsi
>> Quân đội Ai Cập chuẩn bị kế hoạch hậu Morsi
>> Tổng thống và quân đội Ai Cập thề “một mất một còn”
>> Giá dầu lên gần 102 USD/thùng vì bất ổn tại Ai Cập
>> Quân đội Ai Cập cảnh báo chính quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.