Phát hiện bộ lịch cổ nhất thế giới

15/07/2013 14:04 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học cho rằng đã phát hiện 'lịch' mặt trăng cổ nhất thế giới trên đồng ruộng Aberdeenshire của Scotland.

(TNO) Các nhà khảo cổ học cho rằng đã phát hiện 'lịch' mặt trăng cổ nhất thế giới trên đồng ruộng Aberdeenshire của Scotland.

Khi đào bới đồng ruộng tại lâu đài Crathes, các chuyên gia Anh do Đại học Birmingham dẫn đầu, đã tìm thấy một loạt gồm 12 hố có dấu hiệu mô phỏng các tuần của mặt trăng và theo dõi các tháng âm lịch.

Theo phân tích ban đầu, đây là dấu tích của tượng đài cổ được những người thuộc thời kỳ hái lượm tạo nên cách đây khoảng 10.000 năm.

Các chuyên gia cho rằng những hố hiện trống không này có thể từng chứa các cột gỗ.

Bộ lịch thời kỳ đồ đá giữa có niên đại cổ hơn đến hàng ngàn năm so với các địa điểm đo thời gian tương tự được tạo ra ở vùng Lưỡng Hà, theo báo cáo đăng trên chuyên san Internet Archaeology.

Vị trí của các hố cũng tương đồng với vị trí mặt trời mọc vào giữa mùa đông, nhằm điều chỉnh thời gian theo định kỳ trong năm để phù hợp với sự thay đổi theo mùa.

Cuộc nghiên cứu quy tụ các nhóm khoa học gia đến từ Đại học Birmingham, St Andrews, Leicester và Bradford.

Hạo Nhiên

>> Công bố hơn 500 phát hiện khảo cổ học
>> Khai quật khảo cổ vùng thung lũng sông Tang
>> Khai quật di chỉ khảo cổ Hòa Do 
>> Hang Con Moong là mộ táng thời đồ đá
>> Bí ẩn phong tục tàn bạo thời đồ đá
>> Xác lập lại lịch sử thời Đồ đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.