Trưa 9.3.2007, hai tên giật ĐTDĐ của chị Lê Thị Thu Diễm trên đường Nguyễn Văn Linh (P.Bình Thuận, Q.7), sau đó cầm ra khu vực đường Cô Bắc (Q.1) bán thì bị công an bắt. Tại cơ quan điều tra, cả hai còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp dây chuyền nhưng không xác định được nạn nhân nên cơ quan chức năng không khởi tố chúng về hành vi này.
Cùng ngày, TAND TP.HCM cũng bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với Phạm Minh Cảnh (20 tuổi, ngụ Q.8) cũng về tội "cướp giật tài sản". Tối 17.6.2007, Trần Thanh Long (án sơ thẩm là 7 năm tù, không kháng cáo) chở Cảnh đến đường u Dương Lân, Q.8 giật dây chuyền của chị Nguyễn Hồng Phương Thùy nhưng bị quần chúng đuổi theo đạp ngã xe bắt giữ giao cơ quan chức năng.
L.N
Nguyên phó giám đốc công ty đường nông cống (Thanh Hoá) lãnh án
Hôm qua 4.12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Nguyễn Văn Nguyên, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần đường Nông Cống (Thanh Hóa) và Lê Văn Cảnh, Phó phòng Cung tiêu Công ty đường Nông Cống về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cụ thể, Nguyên và Cảnh đã "thiếu trách nhiệm" để cho Lê Thị Lan (40 tuổi), ngụ tại Q.6, TP.HCM, chủ doanh nghiệp Phúc Tín lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty đường Nông Cống với số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Theo đó Nguyễn Văn Nguyên lãnh mức án 36 tháng tù (cho hưởng án treo); Lê Văn Cảnh 18 tháng tù, cho hưởng án treo (!?).
Ngọc Minh
Bình luận (0)