Đào huyệt phải đúng giờ

11/12/2007 23:21 GMT+7

Chính quyền thành phố Venice của Ý sẽ áp dụng các mức phạt lên đến 50 euro đối với những người tổ chức lễ tang muộn. Quyết định trên được đưa ra sau khi các công nhân đào huyệt tại đây than phiền rằng họ phải làm việc ngoài giờ.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cho biết chính quyền do cánh tả lãnh đạo ở Venice tuần qua đã bỏ phiếu thông qua quyết định trên, bao gồm những "mức phạt khi giờ phục vụ không được tôn trọng". Quan chức trên không nói gì thêm, nhưng theo Báo La Stampa (Ý), mức phạt sẽ là 25% chi phí chôn cất, tức khoảng 30-50 euro, nếu lễ tang diễn ra trễ hơn 15 phút. Khoản phạt này sẽ do cơ sở dịch vụ tang lễ chịu, nhưng chắc chắn họ sẽ "chuyển" chi phí này sang cho khách hàng của họ.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.