Tìm thấy xương quái thú ở Nga

03/02/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Nga tuyên bố đã phát hiện xương hàm và phần còn lại của bộ xương thuộc về “quái vật Loch Ness xứ Siberia” nằm ở đáy khu hồ bí ẩn Labynkyr.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, lần đầu tiên một nhà khoa học đã lặn xuống khu hồ trên trong nỗ lực tìm kiếm quái vật Loch Ness xứ Siberia.

Đây cũng là cơ hội lập kỷ lục Guinness, theo tuyên bố từ Tổ chức Địa lý Nga (RGO). Vào mùa đông, nhiệt độ tại đây có thể tụt xuống mức âm 89 độ C.

Quái vật tại hồ Labynkyr ít nổi tiếng vì nằm ở nơi heo hút ở Siberia
Quái vật tại hồ Labynkyr ít nổi tiếng vì nằm nơi heo hút ở Siberia - Ảnh: Seb Gecko

Người đứng đầu đội thám hiểm dưới nước của RGO là Dmitry Shiller đã đến được đáy của một trong những vùng hồ lạnh nhất thế giới, nằm tại vùng Yakutia xa xôi thuộc Siberia của Nga.

Đây là lần đầu tiên con người lặn xuống nơi sâu nhất của hồ Labynkyr.

Theo các thành viên của đội thám hiểm, mục tiêu chính của đoàn là nhằm quay lại cảnh đáy hồ và thu thập mẫu nước, quần động vật, thực vật.

May mắn là với sự trợ giúp của máy quét dưới nước, họ phát hiện phần hàm và bộ xương của một loài thú lớn.

Hồ Labynkyr nổi tiếng với đặc điểm địa lý đặc biệt. Người bản xứ Evenk và Yakut tại vùng Yakutia thường truyền miệng rằng đây là nơi trốn tránh của một con quái thú kiểu quái vật hồ Loch Ness ở Scotland.

Phi Yến

>> Xôn xao vụ xác "quái vật" trôi sông ở New York
>> Lộ diện quái vật "bạch tạng" trưởng thành
>> “Quái vật biển” South Carolina
>> Kiến "quái vật
>> Săn tìm quái vật xứ Congo
>> James Cameron trở về từ nơi sâu nhất trái đất
>> Đạo diễn Avatar xuống nơi sâu nhất trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.