Số người chết do động đất ở Iran đã lên gần 200

12/08/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Số người chết trong hai trận động đất liên tiếp tại Iran hôm 11.8 đã tăng lên hơn 180 người và khoảng 1.500 người bị thương, Reuters dẫn lời các quan chức nước này cho biết.


Thị trấn Varzaqan chỉ còn là đống đổ nát sau hai cơn động đất

Hàng ngàn người đã tháo chạy khỏi nhà trong hoảng loạn và trú ngụ qua đêm tại các khu tập trung hoặc trên đường phố khi hai cơn động đất ập đến và kéo theo khoảng 40 dư chấn sau đó.

Hai cơn động đất, mạnh 6,2 và 6 độ Richter, cách nhau chỉ 11 phút, đã phá hủy hoàn toàn 6 ngôi làng gần thành phố Tabriz.

Các quan chức chính phủ Iran cho biết số người chết nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng do một số người bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hình ảnh đăng tải trên các trang tin tức trực tuyến Iran cho thấy rất nhiều thi thể của các nạn nhân xấu số tại nhà xác ở thị trấn Ahar, trong khi người dân địa phương xúm quanh các nhân viên y tế đang chăm sóc cho người bị thương ngay ngoài trời.

Iran đã phải hứng chịu nhiều cơn động đất mạnh trong vài năm qua. Cơn động đất mạnh 6,6 độ Richter vào năm 2003, biến phố cổ Bam ở phía đông nam Iran thành một đống đổ nát với hơn 25.000 người chết.

Số người chết vì động đất tại Iran tăng lên 180 người a
Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân vụ động đất bên dưới đống đổ nát
Số người chết vì động đất tại Iran tăng lên 180 người
Thi thể các nạn nhân xấu số tại nhà xác ở thị trấn Ahar
Số người chết vì động đất tại Iran tăng lên 180 người
Thân nhân các nạn nhân bên thi thể người thân
Số người chết vì động đất tại Iran tăng lên 180 người
Quang cảnh nhốn nháo tại bệnh viện thị trấn Ahar, nơi nhiều người bị thương sau trận động đất được đưa đến
Số người chết vì động đất tại Iran tăng lên 180 người
Người bị thương nằm bên ngoài bệnh viện thị trấn Ahar
Số người chết vì động đất tại Iran tăng lên 180 người
Một người phụ nữ Iran đứng cạnh con của mình bên ngoài bệnh viện thị trấn Ahar

Hoàng Uy
(Ảnh: Reuters, AFP)

>> Động đất ở Iran, 50 người chết
>> Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Papua New Guinea
>> Đài Loan hứng 7 trận động đất
>> Động đất gây lở đất ở Afghanistan, 71 người chết
>> Động đất tại Ý: Thoát chết sau 12 giờ bị chôn vùi
>> Núi Phú Sĩ có thể đổ sập trong động đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.