Máy bay hình tam giác

12/08/2012 03:42 GMT+7

Máy bay dân sự của tương lai đã sẵn sàng và đã trải qua những đợt bay thử tại sa mạc Mojave của California, theo website Nasa.gov.

Máy bay dân sự của tương lai đã sẵn sàng và đã trải qua những đợt bay thử tại sa mạc Mojave của California, theo website Nasa.gov.

Máy bay hình tam giác
Ảnh: Nasa

“Siêu máy bay” này vẫn chưa có tên chính thức, mà chỉ gọi bằng biệt danh “X-48 C”, và là đứa con chung của NASA hợp tác với Boeing, với hy vọng có thể chế tạo một dòng máy bay đóng vai trò chủ chốt trong ngành hàng không dân dụng vào 20 năm tới. NASA cho hay đã hoàn tất nguyên mẫu có thể hoạt động được với sải cánh 6 m, nặng khoảng 227 kg. Nó đạt tốc độ tối đa khoảng 225 km/giờ, ở độ cao khoảng 3.000 m. Tuy nhiên, X-48 C có thể gây thất vọng cho những hành khách yêu thích chỗ ngồi kế cửa số, vì các kỹ sư đã hy sinh mọi ghế cạnh cửa để nới rộng khả năng chứa nhiên liệu của máy bay. Về mặt tổng quát, X-48 C là dòng máy bay cánh lai, cho phép đặt thêm nhiều ghế hành khách và tăng trọng tải hàng hóa. Hình dáng tam giác lấy từ các máy bay do thám, cho phép di chuyển xuyên không khí hiệu quả hơn. NASA tự tin khi cho rằng X-48 C sẽ được sản xuất trên thực tế trong vòng 15 - 20 năm tới, phục vụ cho mục đích dân sự lẫn quân sự.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.