Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: 104 người chết và 198 người mất tích

22/04/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc vượt qua 100 vào ngày 22.4 và những hành khách mất tích có thể đã tử nạn.

(TNO) Số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc vượt qua 100 vào ngày 22.4 và những hành khách mất tích có thể đã tử nạn.


Lực lượng cứu hộ tại khu vực chìm phà Sewol được đánh dấu bằng 2 chiếc phao - Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời tuần duyên Hàn Quốc cho biết, đến sáng 22.4, có 104 người chết và 198 người vẫn còn mất tích trong vụ phà Sewol trên đường đi từ Incheon để đến đảo Jeju thì bị chìm ở ngoài khơi đảo Jindo về phía đông nam vào ngày 16.4.

Khoảng 174 trong số 476 người, đa số là học sinh trung học, được cứu sống và con số người chết cuối cùng có thể tăng lên đến 300 người, theo AFP.

Công tác tìm kiếm cứu hộ đã được chuyển sang tìm kiếm, trục vớt thi thể và nhận dạng nạn nhân thiệt mạng, bởi hy vọng tìm ra hành khách còn sống sót đã tắt dần, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Vào ngày 22.4, chính phủ Hàn Quốc điều động 212 tàu, 34 máy bay và 550 nhân viên cứu hộ tham gia công tác tìm kiếm.

Chính quyền Hàn Quốc cho rằng sẽ nâng chiếc phà lên khỏi mặt nước để trục vớt thi thể nạn nhân chỉ khi có sự đồng thuận từ thân nhân hành khách mất tích, vì nhiều người còn tin rằng người thân của họ còn sống sót, theo Yonhap.

 
Thân nhân hành khách mất tích lên tàu tuần duyên Hàn Quốc để ra khu vực chìm phà Sewol - Ảnh: Reuters


Thân nhân hành khách mất tích ngồi ngóng trông tin tức tại bờ biển ở đảo Jindo - Ảnh: Reuters


Thợ lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Reuters

Phúc Duy

>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Xác định nguyên nhân cơ bản
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Huy động 212 tàu, 34 máy bay, 556 nhân viên tìm kiếm
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Đưa nhiều thi thể ra khỏi phà
>> Hàn Quốc công bố vùng thảm họa nơi chìm phà
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Vì sao hành khách không thể thoát thân bằng xuồng cứu sinh?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.