Vụ án giết người ở Đập Trống: Bắt tạm giam 5 người

14/01/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng 14.1, đại tá Trần Sơn - Trưởng Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh) - cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Lợi (37 tuổi), Nguyễn Viết Nam (23 tuổi, cùng trú tại xóm 6, xã Gia Hanh, H.Can Lộc), Nguyễn Văn Thịnh (27 tuổi, trú tại xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, H.Can Lộc) về hành vi “Giết người, cố ý hủy hoại tài sản”, và Nguyễn Viết Quang (48 tuổi), Nguyễn Viết Hoàn (34 tuổi, cùng trú tại xã Gia Hanh) về hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản” trong vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Đập Trống, xã Phú Lộc, H.Can Lộc vào hôm 8.1.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8.1, Nguyễn Viết Hùng (32 tuổi, trú tại xã Thanh Lộc, H.Can Lộc) đi ô tô mang biển số 52X-4239 lên khu vực Đập Trống để mua đất làm đường thì gặp Nguyễn Viết Lợi đi ô tô mang biển số 38N-4200 đang bốc gỗ tràm tại đây.

Giữa Hùng và Lợi vốn có mâu thuẫn từ trước nên cả hai đã xảy ra cãi nhau, dẫn đến xô xát.

Khi đó, Lợi gọi điện cho hai anh trai là Quang và Hoàn cùng Nam (là con trai của Lợi) và Thịnh (là em vợ của Lợi).

Hà Tĩnh: Khởi tố 5 đối tượng trong vụ giết người nghiêm trọng 1
Ba người trong nhóm của Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: do cơ quan công an cung cấp

Sau đó, những người này gọi thêm Nguyễn Viết Thành (người cùng làng) nhanh chóng mang hung khí lên để đánh Hùng.

Biết không đánh lại nổi anh em Lợi nên Hùng đã bỏ chạy và gọi điện cho anh vợ là Nguyễn Sỹ Lam (41 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc) đến.

Lúc anh Lam lên đến nơi thì thấy anh em Lợi đang đập phá chiếc ô tô của Hùng.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lam đã bị anh em Hùng tấn công. Bỏ chạy được một đoạn thì Lam bị trúng một phát đạn bắn xuyên sau lưng. Lam cố chạy nhưng bị anh em Lợi đuổi kịp, dùng gậy và dao chém cho đến khi Lam nằm bất động, nhóm này mới chịu lên xe về.

Sau đó, Lam đã tử vong tại chỗ.

 Hà Tĩnh: Khởi tố 5 đối tượng trong vụ giết người nghiêm trọng 2
Chiếc ô tô của Hùng bị đập phá hư hỏng nặng - Ảnh: do cơ quan công an cung cấp

Nhận tin báo, Công an H.Can Lộc cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định Lam bị đánh thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, hai cánh tay bị chém gần đứt và một viên đạn (loại súng thể thao) mắc lại ở phần xương phía trước ngực.

Chiếc ô tô mang biển số 52X- 4239 cũng bị hư hỏng nặng.

Biết không thể thoát tội, sáng 10.1, Lợi, Nam, Thịnh, Quang và Hoàn đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

      Trần Trung Hiếu

>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người
>> 9 năm tù vì giành gái, giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.