Hai vụ tự tử

06/05/2013 03:00 GMT+7

* Sáng qua 5.5, chị Trần Thị Diễm Kiều (33 tuổi, ngụ P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang đi bộ trên cầu vượt bộ hành trước Bệnh viện Ung bướu, đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) thì bất ngờ nhảy xuống đường, tử vong tại chỗ. Người dân địa phương cho biết chị Kiều bị bệnh tâm thần từ lâu.

* Sáng qua 5.5, chị Trần Thị Diễm Kiều (33 tuổi, ngụ P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang đi bộ trên cầu vượt bộ hành trước Bệnh viện Ung bướu, đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) thì bất ngờ nhảy xuống đường, tử vong tại chỗ. Người dân địa phương cho biết chị Kiều bị bệnh tâm thần từ lâu.

 

* Tối 4.5, chị Phạm Thị Việt (34 tuổi, ở xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định) từ nhà hàng xóm về phát hiện chồng là anh Hoàng Văn Sa (34 tuổi) treo cổ trong nhà. Mặc dù bà con kịp tháo dây đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.

Tối hôm đó, thấy anh Sa uống rượu một mình tại nhà, bên cạnh có treo lơ lửng sợi dây điện, chị Việt tháo sợi dây đem cất, sau đó qua nhà hàng xóm tìm con. Khoảng 30 phút sau chị Việt quay về thì thấy chồng tự tử.

Tin, ảnh: Như Thảo - Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.