Cảnh báo động đất và sóng thần lớn tại Indonesia

08/12/2005 22:22 GMT+7

Nhà khoa học Mỹ K.Sieh, hiện nghiên cứu các hòn đảo ngoài khơi Sumatra (Indonesia), cho biết khu vực này có thể sẽ xảy ra những trận động đất mạnh và sóng thần trong những thập niên tới đây.

Giáo sư Sieh đã sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để theo dõi sự chuyển dịch của vùng đất gần nơi có đứt gãy lớn gây ra trận động đất và sóng thần kinh hoàng vào ngày 26.12 năm ngoái. Theo đó, các thành phố Pedang và Bengkulu có thể sẽ chịu rủi ro cao nhất. Hiện các nhà khoa học tập trung sự chú ý vào các đảo nhỏ Mentawai nằm ở phía nam. Sau khi nghiên cứu những dải san hô tại đây, cứ mỗi 2 thế kỷ hay vào khoảng 240 năm khu vực trên lại chịu những trận động đất lớn, trên 8 độ Richter, và nay đã gần đến chu kỳ này.

H.G
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.