Một phóng viên Trung Quốc bị đánh chết

28/12/2010 22:51 GMT+7

Tôn Hồng Kiệt, phóng viên chuyên điều tra những vấn đề gây tranh cãi ở Trung Quốc như tranh chấp đất đai và cưỡng chế di dời đã thiệt mạng sau khi bị một nhóm người đánh đập dã man.

AFP hôm qua dẫn lời một đồng nghiệp của Tôn tại báo Bưu điện Buổi sáng Bắc Tân Cương cho biết phóng viên này bị tấn công hôm 18.12 và qua đời sau 10  ngày chết não. Tân Hoa xã dẫn lời Công an thị xã Khuê Đồn xác nhận Tôn bị đánh hội đồng tại một công trường xây dựng và cho biết phóng viên này bị tấn công do mâu thuẫn cá nhân chứ không phải vì tác nghiệp. Sáu nghi can đã bị bắt giữ và công an đang điều tra vụ việc.

Theo tờ Global Times, một trong những bài báo gần đây của Tôn Hồng Kiệt đề cập việc chính quyền Khuê Đồn cưỡng chế phá bỏ trụ sở của một công ty sữa để lấy mặt bằng xây nhà cho cán bộ địa phương.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.