Pakistan sẽ bầu cử vào tháng 2.2008

09/11/2007 00:08 GMT+7

Tổng chưởng lý Pakistan Malik Mohammad Qayyum hôm qua cho biết Chính phủ Pakistan đã quyết định sẽ tổ chức bầu cử trước ngày 15.2.2008, và dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Pervez Musharraf ban bố hôm 3.11 trong 1-2 tháng nữa.

Theo AFP, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ George W.Bush gọi điện cho ông Musharraf lần đầu tiên kể từ ngày 3.11 thúc giục vị tướng Pakistan giữ đúng lịch trình tổ chức bầu cử ban đầu là vào tháng 1.2008 và từ chức tổng tư lệnh quân đội. Ông Musharraf hiện cũng đang chịu áp lực từ cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, người đã thề sẽ dẫn đầu một cuộc xuống đường ở thành phố Rawalpindi vào ngày hôm nay, 9.11, và thực hiện một cuộc "diễu hành dài" vào tuần tới trừ phi ông Musharraf chịu khôi phục hiến pháp và tổ chức bầu cử. Cảnh sát cho biết họ sẽ ngăn chặn cuộc xuống đường do bà Bhutto khởi xướng. Khoảng 400 nhà hoạt động của đảng Nhân dân Pakistan của bà Bhutto đã bị bắt sáng qua ở tỉnh Punjab. Trong khi đó, theo AP, hôm qua 3 chính trị gia và một nhà hoạt động đã bị buộc tội phản quốc vì đã đọc những bài diễn văn chống chính phủ ở thành phố Karachi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.