Tổng lãnh sự Canada ủng hộ cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tàn tật

13/11/2004 23:49 GMT+7

Sáng 12/11 Tổng lãnh sự Canada đã trao tặng ngân phiếu 15.600.000 đồng cho cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tàn tật do nhiễm chất độc màu da cam Thiên Phước tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ngài tổng lãnh sự còn dành 10 suất học bổng cho sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh khó khăn tại Trường ĐH Cần Thơ. Tổng giám đốc Vina Taxi đến tham dự cũng đã quyết định trao tặng thêm 10 triệu đồng để giúp đỡ trẻ em cơ sở Thiên Phước.

Lê Nguyên Châu

Giúp người nghèo và tự nguyện hỗ trợ kinh phí làm đường

Sáng hôm qua 13/11, bà Lý Ngọc Huyền, Bùi Thị Thu cùng bà Dương Ngọc Định (Việt kiều Mỹ ngụ tại Q.6, TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm và tặng 100 phần quà gồm gạo, mì gói và 50.000đ tiền mặt cho những người nghèo đang sinh sống tại khu Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận), trị giá mỗi phần quà là 90.000đ.

* Trước đó, ông Đinh Công Hộ, tổ trưởng tổ 10, KP 2, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai đã ủng hộ 20 triệu đồng trong tổng kinh phí 22 triệu để tu sửa con đường xuống cấp ở ấp Phan Bội Châu thuộc P.Long Bình bị xuống cấp do xe tải qua lại nhiều. Số tiền này ông trích từ lương hưu và tiền công khi ông tham gia thổi kèn cho đám tang tại địa phương.

Ngọc Tiên

Khám bệnh và tặng quà đồng bào nghèo

Hôm qua 13/11, Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM, Công ty Dã ngoại Lửa Việt và khu du lịch Madagui đã phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 200 đồng bào dân tộc và bà con vùng kinh tế mới tại xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, đoàn từ thiện còn trao 50 phần quà cho học sinh nghèo tại đây. Trị giá quà và thuốc của chuyến từ thiện này hơn 17 triệu đồng.

Gia An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.