Hàng loạt kiện hàng chứa chất nổ gửi đến văn phòng quân đội Anh

14/02/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Anh tiến hành một phiên họp khẩn cấp ngày 13.2 sau khi phát hiện hàng loạt kiện hàng chứa chất nổ gửi đến các văn phòng tuyển dụng thuộc lực lượng vũ trang nước này.

Cảnh sát ngày 13.2 cho hay các kiện hàng chứa chất nổ đã được gửi đến 7 văn phòng tuyển dụng thuộc lực lượng vũ trang tại nhiều khu vực khác nhau ở Anh trong 3 ngày vừa qua, theo AFP.

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố đang tiến hành điều tra và các chuyên gia gỡ bom đã được điều động đến các văn phòng để xử lý các kiện hàng chứa chất nổ.

Một số khu vực gần các văn phòng được phong tỏa và sơ tán để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì buổi họp khẩn ngày 13.2 với Ủy ban khủng hoảng của chính phủ Anh để thảo luận tình hình.

Công ty dịch vụ bưu chính Anh Royal Mail là đơn vị chuyển các kiện hàng này, cho biết họ sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát

Các cơ quan quân đội, cảnh sát và bưu điện ở Anh được lệnh tăng cường cảnh giác.

Cảnh sát Anh tình nghi các phiến quân Ireland đứng sau vụ này.

Phúc Duy

>> Quân đội Anh... bị trộm
>> Quân đội Anh tập trận chống khủng bố “kiểu 11.9”
>> Mỹ cảnh báo chất nổ giấu trong kem đánh răng trên các chuyến bay
>> Bom thư lại đe dọa châu u

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.