Syria xin lỗi đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ

23/06/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Syria đã bắn rơi máy bay quân sự F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22.6, và lên tiếng xin lỗi sau đó. Vụ việc này có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - vốn là hai quốc gia láng giềng.

Reuters dẫn lời Thủ trướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Syria đã thừa nhận hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ máy bay quân sự F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ và đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Trước đó, máy bay quân sự F-4 Phantom mất tín hiệu liên lạc sau khi cất cánh từ sân bay quân sự Erhac ở Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Syria để tuần tra khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm xác máy bay F-4 Phantom và hai phi công trên máy bay này.

Máy bay quân sự F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP
Máy bay quân sự F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Như vậy, vụ Syria bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ có thể vi phạm điều 4 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và 28 quốc gia thành viên của NATO sẽ được triệu tập để hỗ trợ nếu Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, theo Telegraph.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên điều động máy bay quân sự tuần tra tại khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria kể từ khi xung đột ở Syria bắt đầu nổ ra từ tháng 3.2011 và kéo dài đến nay.

Phúc Duy

>> Cháy nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, 13 người chết
>> Cựu điệp viên Nga trên sàn catwalk Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ chi 5,5 tỉ USD mua vũ khí
>> Phát hiện ngôn ngữ bị quên lãng ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Syria tố giác Thổ Nhĩ Kỳ gửi vũ khí cho phe nổi dậy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.