Lãnh án tù vì đưa lậu người Việt vào Estonia

13/07/2013 19:19 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở huyện Harius của Estonia vừa kết án tù 6 người đàn ông và 2 phụ nữ vì tội đưa lậu công dân Việt Nam từ Nga vào Estonia, đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 13.7.

Các vụ việc xảy ra tháng 10 và 11 năm 2012.

Trong các bị cáo, có 6 người Estonia đã tiếp nhận người Việt tại biên giới rồi đưa họ sang các nước trong khối EU. Theo tòa, những người Việt này là nạn nhân buôn người vì bị ép buộc làm việc trong những điều kiện cực khổ.

Các bị cáo Andrei Nicheporchik, Eugene Mironchenko, Andrei Nefedov, Alexander Shrainer, Alexander Eliseev, Vadim Pavlov, Zhana Mesentseva và Lada Peus đã nhận mức án từ 2 năm tù giam tới án treo.

Các bên nguyên đơn và bị đơn đều đồng ý với bản án trong phiên xử ngày 12.7.

Năm ngoái, lực lượng biên phòng Estonia bắt 56 người Việt Nam, được cho là nhóm nhập cư bất hợp pháp lớn nhất đi vào Estonia. Năm nay, người Việt cũng là nhóm nộp đơn xin tị nạn lớn nhất ở Estonia, với 24 lá đơn.

Trùng Quang

>> Vương phi Ả Rập Xê Út bị truy tố tội buôn người ở Mỹ
>> Bọn buôn người ngày càng tàn độc
>> Mỹ tố Nga, Trung Quốc chống nạn buôn người tồi nhất thế giới
>> Trung Quốc bắt 355 nghi phạm buôn người, giải cứu 89 trẻ em
>> Thụy Sĩ phá đường dây buôn người Thái Lan
>> Phá đường dây buôn người ra nước ngoài bán dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.