Sau hoa lay ơn đến rau củ làm thức ăn cho bò

19/02/2014 18:45 GMT+7

(TNO) Như Thanh Niên Online đã phản ánh, từ sau Tết Giáp Ngọ nhiều người trồng hoa lay ơn ở Đà Lạt và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phải cắt hoa làm thức ăn cho bò. Nay đến lượt những người trồng rau ở Đà Lạt, Đức Trọng và huyện Đơn Dương lâm cảnh bi đát vì rau sản xuất không bán được, phải làm thức ăn cho bò hoặc làm phân xanh.

>> Mang hoa lay ơn thay cỏ nuôi... bò sữa

 Bắp cải chất đống cho bò ăn
Bắp cải chất đống cho bò ăn

Bà Lê Thị Tròn (thôn Bắc Hội xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) cho biết chưa năm nào nhà vườn lâm cảnh bi đát như năm nay. Các loại rau cải, su hào, susu, cà rốt, cà chua… giá chỉ 500 đồng/ký, chưa đủ tiền công thu hoạch nên các hộ đành bỏ rục trên đồng hoặc cho người nuôi bò tự thu hoạch đưa về làm thức ăn cho bò.

Có mặt tại thôn Bắc Hội, PV chứng kiến nhiều hộ nuôi bò sữa dùng xe cày đến các vườn rau chở su hào, cải thảo, cà rốt, su su… về cho bò sữa ăn.

Bò sữa ăn bắp cải 2
Bò sữa ăn bắp cải

 Bò ăn cà chua
Bò ăn cà chua

 Cà rốt không có người mua cũng làm thức ăn cho bò
Cà rốt không có người mua cũng làm thức ăn cho bò

Lâm Viên
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.