Israel cố thuyết phục Mỹ đánh Iran

05/03/2012 14:36 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 5.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định hai ông chưa thể sớm tìm được tiếng nói chung về vấn đề Iran.

(TNO) Hôm nay, 5.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định hai ông chưa thể sớm tìm được tiếng nói chung về vấn đề Iran.

Trong khi Tel Aviv muốn phát động một cuộc tấn công Iran thì Washington tỏ ra chần chừ với giải pháp này vì lo ngại điều đó có thể gây hậu quả khôn lường.

Các quan chức Israel nói Thủ tướng Netanyahu đang cố thuyết phục Tổng thống Obama cần mạnh tay hơn với Tehran, thậm chí bật đèn xanh cho nước này đánh Iran.

Chuyên gia phân tích chính trị Brian Katulis ở Washington nhận xét: “Tôi nghĩ Israel đang tìm sự đảm bảo từ Mỹ và tôi nghĩ ông Obama sẽ đưa ra thông điệp ủng hộ ở một chừng mực nào đó”.

Mấy ngày qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama có vẻ cứng rắn hơn khi cảnh báo bằng đe dọa có thể can thiệp quân sự vào Iran và ông khẳng định mình chẳng nói suông.

Ngô Minh Trí

>> 65% cử tri Iran đi bầu
>> Mỹ phản đối tấn công sớm Iran
>> Bầu cử quốc hội ở Iran
>> Ông Obama "nắn gân" Iran
>> Israel đã nắm được bí mật tên lửa Iran?
>> Lầu Năm Góc vạch phương án giúp Israel tấn công Iran
>> Kế hoạch tấn công cảm tử của Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.