Ấn Độ và Myanmar tăng cường hợp tác thương mại

28/05/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 28.5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã ký kết 12 thỏa thuận song phương với Myanmar, trong một chuyến thăm lịch sử đến Myanmar, nhằm tăng cường hợp tác thương mại và năng lượng giữa Ấn Độ và Myanmar trong thời gian tới.

Hai nước đã ký kết 12 thỏa thuận về an ninh, phát triển khu vực biên giới, thương mại, đầu tư và giao thông vận tải.

Tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã có buổi hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh về vấn đề cung cấp năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.

 
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) tại phủ tổng thống ở thủ đô Nay Pyi Taw ngày 28.5 - Ảnh: AFP

Ấn Độ hiện là nhà đầu tư lớn thứ 13 tại Myanmar, kim ngạch thương mại Ấn Độ - Myanmar đạt 1,2 tỉ USD vào năm 2010.

Theo AFP, ông Singh là vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ đến gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein trong suốt 25 năm qua.

Ông Singh sẽ gặp Chủ tịch đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) bà Aung San Suu Kyi tại Yangon vào ngày 29.5.

Phúc Duy

>> Dân Myanmar biểu tình vì thiếu điện
>> Triều Tiên bị nghi ngờ bán vũ khí cho Syria, Myanmar
>> Phó tổng thống Myanmar quy y cửa Phật?
>> Myanmar kêu gọi kiều dân quay về
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.