Sinh viên Việt bị đâm ở Nhật đã tỉnh

26/07/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Sinh viên Việt Nam bị đâm tại Nhật Bản ngày 24.7 đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hôm 25.7, anh Bùi Văn Phố, Trưởng ban Thông tin - truyền thông của Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka) cho hay nạn nhân là nghiên cứu sinh N.V.T., 28 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc. 

“Hiện tại, anh T. đã tỉnh táo, nói chuyện bình thường, tinh thần khá tốt. Anh T. đang được chăm sóc tại bệnh viện ở thành phố Suita. Cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức, tuy nhiên, anh T. đã xác nhận rằng vụ việc đơn thuần là một tai nạn cá nhân, sơ suất không may xảy ra”, anh Phố thông tin.

Cũng theo anh Phố, Ban chấp hành VYSA Osaka và ông Cao Anh Dũng, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã đến thăm anh T. và làm việc với nhà trường, bệnh viện và cảnh sát.

Theo đài NHK, vào lúc khoảng 14 giờ 20 phút ngày 24.7 (giờ địa phương), nhân viên bảo vệ Đại học Osaka ở thành phố Toyonaka thuộc tỉnh Osaka gọi điện báo cảnh sát về việc một nam sinh viên Việt Nam chạy vào phòng bảo vệ với vết dao đâm ở bụng.

Sau đó, nạn nhân được xe cứu thương chở tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Văn Khoa

>> Sinh viên Việt chết sau khi đụng độ cảnh sát Úc
>> Một sinh viên Việt Nam ở Australia tử vong vì súng sốc điện
>> Thêm hai sinh viên Việt Nam bị hành hung ở Nga
>> Bi kịch của một sinh viên Việt tại xứ sương mù
>> Một sinh viên Việt Nam thiệt mạng do tai nạn giao thông tại London

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.