Xe hơi phải có đồng hồ đo nồng độ rượu

07/12/2005 22:24 GMT+7

Vì sự an toàn của người dân, chính phủ Thụy Điển đang cân nhắc một điều lệ quy định tất cả các loại xe hơi mới ở nước này phải được lắp thiết bị đo nồng độ rượu của người lái xe.


Thiết bị có kích cỡ bằng lòng bằng tay và sẽ tự động khóa máy xe nếu phát hiện lượng rượu trong hơi thở của bác tài vượt quá mức cho phép. Hiện một số loại xe thương mại và taxi ở Thụy Điển đã được lắp đồng hồ đo nồng độ rượu. Stockholm đang thuyết phục các nước thuộc Liên minh châu u (EU) theo gương mình để làm cho đường phố trở nên an toàn hơn. Theo luật thương mại EU, một nước không thể áp đặt các biện pháp an toàn lên xe hơi mới nếu biện pháp đó không được yêu cầu ở những quốc gia khác thuộc EU. Nếu được thông qua, tất cả các loại xe hơi mới ở Thụy Điển sẽ phải lắp dụng cụ đo nồng độ rượu trước năm 2012. Uống rượu say là nguyên nhân gây ra 30% các vụ tai nạn xe hơi chết người ở đất nước Bắc u này. (News24)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.