Đưa tiếng Nhật vào đề án quốc gia về dạy và học ngoại ngữ

09/10/2013 03:00 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, cho biết: “Bắt đầu từ năm nay, dạy học tiếng Nhật đã trở thành một hợp phần của đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020”.

Từ năm học 2003 - 2004, tiếng Nhật đã trở thành một môn học chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông. Hiện ngoại ngữ này đang được dạy ở 19 trường THCS và 12 trường THPT của Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Thừa Thiên- Huế, Quy Nhơn với 25.000 lượt học sinh theo học.

T.Nguyễn

>> Sẽ dạy đại trà môn tiếng Nhật
>> Ưu tiên tuyển thẳng học sinh học tiếng Nhật

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.