Người khuyết tật được giảm án

22/04/2014 01:10 GMT+7

Hôm qua 21.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Đoàn Văn Một (46 tuổi, ngụ Long An) từ 14 năm xuống còn 12 năm tù về tội giết người.

Trần Thị Xây sống như vợ chồng với Lê Thành Thái từ năm 2009, đến tháng 7.2010, Thái bỏ Xây lên TP.HCM làm việc. Sau đó, Xây gặp Một và về sống chung. Đầu năm 2012, cả hai tổ chức đám thú phạt (theo lệ làng) để chính thức tuyên bố sống chung và Một tặng Xây một số nữ trang. Đột ngột Thái quay về, Xây quay lại chung sống với Thái.

Nhiều lần Một đòi Thái trả lại số nữ trang đã tặng nhưng không được. Tức giận, rạng sáng 16.7.2013, Một dùng dao đâm nhiều nhát làm Thái tử vong. Sau khi gây án, Một bỏ trốn nhưng đến Tiền Giang thì bị công an bắt giữ. Do bị cáo khuyết tật (bị câm điếc do động kinh từ bé), năng lực nhận thức hành vi hạn chế và người bị hại cũng có một phần lỗi nên tòa giảm án.  

Lê Nga

 >> Vụ 'chặt tay cướp xe SH': Nạn nhân gửi đơn cho Chủ tịch nước xin giảm án cho Hồ Duy Trúc
 >> Trùm giang hồ được giảm án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.