Festival Huế 2014: Đêm Hoàng cung lung linh quyến rũ

16/04/2014 16:19 GMT+7

(TNO) Tại Đại Nội Huế, chương trình Đêm Hoàng cung một lần nữa lại được tái hiện trong dịp Festival Huế, đêm 15.4

(TNO) Tại Đại Nội Huế, chương trình Đêm Hoàng cung một lần nữa lại được tái hiện trong dịp Festival Huế 2014, đêm 15.4.

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 1
Hoàng thành Huế trong chương trình đêm Hoàng Cung

Có vẻ như dần chuyên nghiệp hóa qua các kỳ festival nên khâu tổ chức đêm Hoàng Cung lần này khá công phu, nghiêm túc. Toàn bộ không gian đại nội Huế gần như là tổ hợp một “đại sân khấu”, một không gian lịch sử đầy kí ức và hoài niệm.

Hằng trăm diễn viên chuyên nghiệp lẫn không chuyên được huy động để sắm vai từ anh lính lệ đến ông hoàng bà chúa. Những cây cổ thụ, những hoa viên, ngự viên trong hoàng thành như sống lại bằng hệ thống chiếu sáng vừa phải. Những con đường trong hoàng cung trên những lối đi lát gạch Bát Tràng lung linh ánh nến tạo nên một không gian kỳ ảo, thâm nghiêm.

Đêm Hoàng cung thực sự đã cuốn hút tất cả các giác quan của người tham dự bởi sắc màu ánh sáng, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực với những món ăn truyền thống Huế, món ăn cung đình, trang phục cung đình, âm thanh nhã nhạc trình tấu…

Đêm Hoàng cung sẽ được tổ chức đêm cuối trong dịp Festival Huế 2014 vào tối 19.4 Sau đây là những hình ảnh từ Đêm Hoàng cung do PV Thanh Niên Online ghi lại:

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 2
Bồng Lai, Đại nội Huế lung linh Đêm Hoàng cung 

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 3
Pháo hoa trong Hoàng cung 

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 4
“Hoàng thượng” ngự lãm trước quần thần

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 5
Cung nữ tiếp đãi Ngự yến cho quan khách

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 6
Hoàng hậu chào đón quần thần, hoàng thân quốc thích đến dự Ngự yến

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 7
Nhã nhạc trong Ngự yến

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 8
Món bánh Huế thiết đãi quần thần

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 9
Vũ phiến, một điệu múa độc đáo của âm nhạc cung đình được phục hồi trong thời gian gần đây phục vụ quan khách trong Đêm Hoàng cung

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 10
Tái hiện đám cưới công chúa như một hoạt động hưởng ứng Đêm Hoàng cung

Đêm hoàng cung lung linh, quyến rũ 11
Công chúa (do nghệ sỹ Vũ Ngọc Ánh, Nhà hát nghệ thuật cung đình Huế thủ vai) trong đoàn rước dâu

Tôn vinh bảo vật cửu vị thần công

Tối 15.4. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã làm lễ tôn vinh cửu vị thần công - những bảo vật đang được trưng bày ở khu vực hai cửa Thể Nhơn và Quảng Đức thuộc hoàng thành Huế.

 Tôn vinh bảo vật cửu vị thần công
Quan quân binh lính trong lễ tôn vinh Cửu vị thần công - Ảnh: Đình Toàn

Buổi lễ được thể hiện bằng nghi thức cúng tế, khai hỏa (pháo hoa nghệ thuật, 3 lượt/ 1 khẩu) cùng với quan quân, binh lính đứng chầu hai bên.

Cửu vị thần công là tên gọi 9 khẩu thần công được các nghệ nhân Huế đúc năm Gia Long thứ hai (1803). 9 khẩu thần công được đặt theo các tên Xuân, Hạ, Thu, Đông và Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ, được đánh giá là một trong những tác phẩm nghệ thuật bằng đồng có giá trị cao.

Tất cả 9 khẩu đều được phong "Thần Oai vô địch thượng tướng quân", tuy nhiên những “vũ khí” này chưa bao giờ xuất trận, mà chỉ là biểu tượng như những vị thần linh bảo vệ kinh thành Huế.

Đình Toàn (thực hiện)

>> Festival Huế 2014: 'DeepBlue' mê hoặc khán giả
>> Festival Huế 2014: Nghệ sĩ cà kheo Bỉ khuấy động phố Huế
>> Festival Huế 2014: 54 dân tộc Việt qua con mắt nhà nhiếp ảnh Pháp
>> Festival Huế 2014: Triển lãm thành tựu bảo tồn di tích cố đô
>> Festival Huế 2014: Ăn gì ở buổi Ngự yến giá... 2 triệu đồng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.