Nổ mìn phá đá, 6 người chết, 4 người bị thương nặng

21/05/2012 16:19 GMT+7

(TNO) Vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 21.5, tại khu vực khai thác đá ở mỏ Trại Sơn B (thuộc làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã xảy ra một vụ nổ mìn. Đá rơi từ trên cao xuống khiến 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng.

(TNO) Vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 21.5, tại khu vực khai thác đá ở mỏ Trại Sơn B (thuộc làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) đã xảy ra một vụ nổ mìn. Đá rơi từ trên cao xuống khiến 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Hiện tại các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Những người thiệt mạng được đưa về gia đình lo hậu sự.

Trong số 6 nạn nhân thiệt mạng, có 3 công nhân thuộc Công ty CP thương mại Quyết Tiến và 3 công nhân Hợp tác xã khai thác, chế biến khoáng sản Cường Thịnh.

Sau khi xảy ra tai nạn, hai đơn vị này đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân thiệt mạng 100 triệu đồng/người đồng thời lo toàn bộ kinh phí chữa trị, thuốc men cho những công nhân bị thương.

 

 

 
Khu vực mỏ đá Trại Sơn B (thuộc làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. TP.Hải Phòng), nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Phạm Hải Sâm

 

 

Chiều cùng ngày, UBND huyện Thủy Nguyên trích ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với gia đình có người chết và 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương.

 

 

Danh sách 6 nạn nhân thiệt mạng

Nguyễn Tiến Anh (SN 1982, ngụ tại Lại Xuân, Thủy Nguyên)

Bùi Văn Thót (SN 1976, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên)

Nguyễn Văn Nhương (1971, Lại Xuân, Thủy Nguyên)

Bùi Đức Thiện (SN 1976, Kinh Môn, Hải Dương)

Hoàng Văn Bình (SN 1971, Lại Xuân, Thủy Nguyên)

Nguyễn Văn Huyên (SN 1976, Kinh Môn, Hải Dương)

 

Hải Sâm

>> Vụ khai thác quặng thiếc trái phép ở Đà Lạt: Xử lý thiếu kiên quyết
>> Nổ mìn tự sát vì mâu thuẫn gia đình
>> Nổ mìn, 6 trẻ em bị thương
>> Nổ mìn lấy đá gây nứt nhà dân
>> Thiệt mạng do đá rơi trúng đầu
>> Xét xử vụ sập mỏ đá khiến 18 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.