Rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng tại Fukushima

21/08/2013 03:20 GMT+7

Ngày 20.8, Reuters dẫn thông báo của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho hay đã xảy ra một vụ rò rỉ phóng xạ lớn tại Nhà máy điện Fukushima số 1.

Đây được xem là sự cố nghiêm trọng nhất trong quá trình khắc phục của cuộc khủng hoảng hạt nhân sau thảm họa động đất/sóng thần tại Nhật Bản năm 2011.

Theo giới chức, 300 tấn nước chứa các phóng xạ như strongtium-90 đã rò rỉ khỏi một bồn chứa và đến nay sự cố vẫn chưa được khắc phục.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của TEPCO là Masayuki Ono cho hay nước phóng xạ chủ yếu ngấm xuống đất và không có dấu hiệu chảy ra biển.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận đã yêu cầu chính quyền Nhật Bản công khai giải thích các biện pháp ngăn chặn phóng xạ từ Nhà máy Fukushima số 1 rò rỉ ra Thái Bình Dương và đe dọa các ngư trường trong khu vực.

Trọng Kha

>> Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển
>> Phát hiện thêm rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima
>> Người dân khu vực Fukushima Daiichi có nguy cơ bị ung thư cao
>> Nạn nhân thảm họa Fukushima sẽ kiện chính phủ Nhật
>> Thủy thủ Mỹ kiện công ty Nhật nói dối về phóng xạ Fukushima
>> Thảm họa Fukushima: Phép thử cho ngành robot Nhật Bản
>> Khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima chưa kết thúc
>> Chiến binh Samurai hồi sinh tại Fukushima

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.